1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Trung-Mỹ hướng tới khôi phục quan hệ quân sự toàn diện”

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc khẳng định Trung Quốc và Mỹ đang hướng tới khôi phục quan hệ quân sự toàn diện, sau khi nối lại các cuộc đàm phán quân sự cấp cao đã bị gián đoạn 18 tháng qua.

“Trung-Mỹ hướng tới khôi phục quan hệ quân sự toàn diện”  - 1
Hai trưởng đoàn Mỹ-Trung Quốc trong cuộc gặp ngày 23/6.
 
Các quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc hôm qua đã kết thúc vòng tham vấn quân sự thứ 10 và là cuộc gặp quân sự cấp cao nhất đầu tiên dưới thời Tổng thống Barack Obama. 

 

“Trung Quốc muốn phát triển quan hệ quân sự với Mỹ dựa trên những nguyên tắc tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, có đi có lại và vì lợi ích của cả hai bên”, các báo dẫn lời trưởng đoàn Trung Quốc, phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Mã Hiểu Thiên nói. Trong khi đó, theo lời tuyên bố của trưởng đoàn Mỹ, Thứ trưởng Quốc phòng Michele Flournoy, các cuộc thảo luận trong hai ngày qua đã “mở đường cho hai bên tiến thêm về hướng cởi mở và trong suốt hơn”.

 

Tướng Mã cho biết Trung Quốc cũng đã đề nghị xây dựng một mô hình trao đổi và hợp tác quân sự với Mỹ trên cơ sở “có đi có lại” và “vì lợi ích của cả hai bên”. Hai bên cũng đã đề cập đến vấn đề Đài Loan, tình hình an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương, nỗ lực chống khủng bố, vấn đề hạt nhân bán đảo Triều Tiên, vấn đề hạt nhân của Iran. 

 

Tướng Mã khẳng định trọng tâm của quan hệ Trung-Mỹ là vấn đề Đài Loan và việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, nhấn mạnh đây là “nhân tố lớn nhất làm suy yếu quan hệ quân sự song phương”. Ông cũng tuyên bố Trung Quốc luôn chống lại hoạt động của máy bay và tàu của hải quân Mỹ quan sát vùng đặc khu kinh tế trên biển của Trung Quốc.

 

Về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, Tướng Mã nhấn mạnh, cũng như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, phía Trung Quốc “rất quan ngại” về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Ông một lần nữa nói rõ lập trường của Trung Quốc là phải giải quyết căng thẳng bằng thương lượng.

 

Về phía Mỹ, bà Michele Flournoy khẳng định có một sự thành thật và thẳng thắn trong cuộc đối thoại này. 

 

Theo bà Flournoy, hai bên đề cập đến ba vụ đối đầu trên Biển Đông kể từ tháng ba năm nay giữa tàu Mỹ và tàu Trung Quốc và cam kết sẽ cùng làm việc để tránh những cuộc đụng độ trên biển đang làm gia tăng những lo ngại về một cuộc khủng hoảng quan hệ song phương toàn diện. Hai nước hẹn xem xét vấn đề này vào tháng 7 trong khuôn khổ của thỏa thuận tham khảo quân sự trên biển gọi tắt là MMCA. Tuy nhiên, địa điễm và thời gian cuộc gặp chưa được ấn định.

 

Nhật Mai

Theo Xinhua, AFP