1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trùm khủng bố al-Qaeda ở Iraq “sa lưới”

(Dân trí) - Giới chức Iraq hôm nay cho biết lực lượng cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông được cho là thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Iraq trong một cuộc truy quét vào thành phố Mosul, phía bắc đất nước.

Quân đội Mỹ ở Baghdad cho biết hiện họ đang kiểm tra thông tin trên. Nếu quả đúng Abu Ayyab al-Masri, cũng được biết đến với cái tên Ai Cập Abu Hamza al-Muhajir, bị bắt giữ, thì đây là một đòn giáng mạnh vào mạng lưới al-Qaeda ở Iraq. Nhóm này đã suy yếu sau hàng loạt các cuộc truy quét của cuân đội Mỹ trong vòng một năm qua, và đã buộc phải tái tập hợp ở miền bắc Iraq.

 

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Iraq cho biết, trong một cuộc truy quét trước đó, lực lượng an ninh đã bắt giữ được một đồng minh của Masri. Và chính nhờ bắt giữ được tên này mà lực lượng an ninh đến được nơi ẩn náu của trùm khủng bố al-Qaeda ở Iraq vào cuối ngày thứ tư (7/5) vừa qua. Sau khi bị bắt, Marsi thú nhận là thủ lĩnh của al-Qaeda ở Iraq.

 

Tuy nhiên, phát ngôn viên này cũng cho biết thêm, hiện danh tính của tên này vẫn cần được xác định lại.

 

Các quan chức an ninh Iraq khác cho biết kẻ tình nghi hiện đang bị Mỹ giam giữ để xác định danh tính.

 

Mạng lưới al-Qaeda ở Iraq trước đó do chiến binh người Jordan Abu Musab al-Zarqawi đứng đầu. Tên này đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6/2006. Sau đó Marsi, đồng minh thân cận của al-Zarqawi, lên kế nhiệm. Cái đầu của tên này được Mỹ treo thưởng 5 triệu USD.

 

Duraid Kashmula, người đứng đầu tỉnh Nineveh, nơi thành phố Mosul là thủ phủ, cũng cho biết người đàn ông bị bắt giữ đã thú nhận là Masri.

 

“Khi cảnh sát tiến vào ngôi nhà, họ thấy hắn ta đang ngủ”, Kashmula cho biết tên này chỉ có một mình. “Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ bị bắt chính là Masri. Cuộc vây bắt diễn ra nhanh chóng và gọn nhẹ. Không có cuộc chạm trán nào”.

 

Giới chức Mỹ đổ lỗi cho al-Qaeda tại Iraq đã gây ra hầu hết các cuộc đánh bom lớn ở Iraq, trong đó có cuộc tấn công vào ngôi đền thờ của người Shiite ở Samarra hồi tháng 1/2006, làm bùng nổ làn sóng bạo lực sắc tộc suýt ném Iraq vào một cuộc nội chiến.

 

Tuy nhiên, do năm ngoái Mỹ tăng cường thêm lực lượng ở Iraq nên họ đã có thể tập trung truy quét mạng lưới al-Qaea. Ngoài ra, các đơn vị an ninh của các bộ lạc Hồi giáo dòng Sunni cũng giúp cung cấp thông tin tình báo về hoạt động của al-Qaeda.

 

Phan Anh

Theo Reuters