1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trùm dầu mỏ Nga Khodorkovsky bay sang Đức sau khi được ân xá

(Dân trí) - Cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky đã bay sang Đức chỉ vài giờ sau khi được Tổng thống Nga Putin ân xá và được tự do sau 10 năm ngồi tù.

Khodorkovsky (trái) gặp cựu Ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher (phải) tại Berlin.

Khodorkovsky (trái) gặp cựu Ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher (phải) tại Berlin.

Trước đó, Khodorkovsky đã được thả khỏi nhà tù mà ông này bị giam giữ tại vùng Karelia ở tây bắc Nga vào đầu giờ chiều ngày 20/12.

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin từ Cục cải tạo Liên bang Nga (FPS) cho hay Khodorkovsky đã đề nghị cấp hộ chiếu cho một chuyến đi nước ngoài và đề nghị này đã được đáp ứng.

"Ngay sau khi được thả khỏi tù, Khodorkovsky đã rời đi Đức", Interfax cho biết.

Bộ ngoại giao Đức sau đó xác nhận rằng Khodorkovsky đã hạ cánh xuống sân bay Schoenefeld tại Berlin sau chuyến bay từ St Petersburg, sau khi đại sứ quán Đức tại Mátxcơva giúp đỡ ông này rời khỏi Nga.

Hãng tin AP dẫn lời một phát ngôn viên của công ty tư vấn năng lượng OBO Bettermann nói rằng cựu Ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher đã đề nghị công ty cung cấp một máy bay.

Khodorkovsky được tin là đã được đưa tới khách sạn Adlon ở Berlin.

Trong một tuyên bố, Khodorkovsky, 50 tuổi , xác nhận ông đã để nghị Tổng thống Putin về việc ân xá do "hoàn cảnh gia đình". Mẹ ông Khodorkovsky đang bị bệnh ung thư.

Khodorkovsky đã cảm ơn mọi người ủng hộ ông, đặc biệt là cảm ơn cựu Ngoại trưởng Hans-Dietrich Genscher vì "sự can thiệp cá nhân trong vụ việc của tôi".

Kênh truyền hình Đức ARD cho hay ông Genscher đã 2 lần gặp Tổng thống Putin để thảo luận về vụ việc của Khodorkovsky .

Mẹ của ông Khodorkovsky, bà Marina, 79 tuổi, đã được điều trị tại Đức trước đó.

Tuy nhiên, cha của Khodorkovsky, ông Boris, lại nói rằng ông và vợ vẫn đang ở Mátxcơva và dự kiến sẽ bay tới Đức vào hôm nay 21/12.

Khodorkovsky, cựu chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Yukos hiện đã giải thể, từng là người giàu nhất nước Nga và đã tài trợ cho các đảng đối lập. Ông này bị kết án tù về tội trốn thuế và ăn cắp.

An Bình
Theo BBC