1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng Nga bị tấn công tại Sudan

(Dân trí) - Một chiếc trực thăng của Nga - được cho là bị các phiến quân tại Sudan cướp vào hôm qua - đã trở về căn cứ an toàn tại tỉnh Darfur, hãng thông tấn Nga Ria Novosti đưa tin.

 
Trực thăng Nga bị tấn công tại Sudan - 1

Một chiếc trực thăng của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Sudan.

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cho hay một chiếc trực thăng chở 4 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách đã bị không tặc tấn công khi đang hoạt động tại khu vực Darfur. Trước đó có thông báo là không liên lạc được với phi công, nhưng 3 thành viên phi hành đoàn còn lại và các hành khách vẫn an toàn.

UTAir, công ty hàng không Nga sở hữu chiếc trực thăng, nói trong một tuyên bố ra ngày 27/7 rằng máy bay đã trở lại căn cứ ở phía tây Sudan. Chiếc trực thăng không bị hư hại và tất cả những người trên khoang đều bình an vô sự.

“Sau khi hạ cánh tại một điểm dừng chân ở Sudan, trực thăng đã bị các phiến quân Sudan bắt giữ”, tuyên bố của UTAir nói.

Hôm thứ 2, chiếc trực thăng đã thực hiện hành trình từ Al-Fashir, Sundan tới một ngôi làng tại quốc gia láng giềng Chad trong một sứ mệnh của Liên Hợp Quốc.

“Các quan chức Liên Hợp Hợp Quốc đang điều tra vụ việc. UTAir và đại sứ quán Nga cùng các đại diện Liên Hợp Quốc tại Sudan cũng đã vào cuộc để làm rõ vụ việc”, UTAir tuyên bố.

UTAir cho hay chiếc trực thăng làm nhiệm vụ tại Sudan theo một hợp đồng với Liên Hợp Quốc. Khi bị tấn công, nó đang tham gia một sứ mệnh chung giữa Liên Hợp Quốc và Lực lượng hòa bình Liên minh châu Phi tại Darfur.

UTair đã trở thành nhà thầu vận tải cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc kể từ năm 1991 và cũng là nhà cung cấp lớn nhất các dịch vụ trực thăng cho Liên Hợp Quốc.

Một cuộc nội chiến đã nổ ra tại vùng Darfur ở phía tây Sudan vào đầu năm 2003, cướp đi mạng sống của hơn 300.000 người.

Nga hiện đang duy trì một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Sudan kể từ tháng 4/2006 theo khuôn khổ Sứ mệnh Liên Hợp Quốc tại Sudan (UNMIS).

An Bình
Theo Ria Novosti