1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng lao xuống hồ, cựu Tổng thống Chile thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Chile Sebastian Pinera thiệt mạng sau khi trực thăng chở ông rơi xuống một hồ nước ở miền Nam nước này hôm 6/2.

Trực thăng lao xuống hồ, cựu Tổng thống Chile thiệt mạng - 1

Cựu Tổng thống Chile Sebastian Pinera (Ảnh: Reuters).

Guardian đưa tin, trực thăng chở cựu Tổng thống Chile Sebastian Pinera và 3 người khác đã rơi xuống hồ Lago Ranco, một hồ nước ở miền Nam Chile. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, ông Sebastian Pinera, 74 tuổi, là người cầm lái vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Lực lượng cứu hộ sau đó đã tìm thấy thi thể của ông Pinera, trong khi 3 hành khách còn lại trên trực thăng may mắn sống sót vì có thể tự bơi vào bờ.

Tổng thống Chile Gabriel Boric ban bố 3 ngày quốc tang cho cựu Tổng thống Pinera.

Ông Pinera vốn là một chuyên gia kinh tế, một tỷ phú doanh nhân. Ông đảm nhận 2 nhiệm kỳ tổng thống trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2022.

Ông Pinera có lẽ được biết đến nhiều nhất ở nước ngoài với vai trò giám sát cuộc giải cứu ngoạn mục 33 thợ mỏ mắc kẹt vào năm 2010. Ở Chile, ông được biết đến là một doanh nhân thành đạt với nhiệm kỳ đầu tiên được thúc đẩy nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhưng lại thường bị coi là lạc lõng với xã hội đang thay đổi nhanh chóng của đất nước.

Sau khi rời nhiệm sở, ông Pinera vẫn hoạt động chính trị, lên tiếng về các vấn đề như nỗ lực soạn thảo hiến pháp mới, ủng hộ các chính trị gia bảo thủ trong khu vực, bao gồm cả Tổng thống Argentina Javier Milei.

Theo Reuters