1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, nêu điều kiện ngừng thử hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay tuyên bố rằng nước này đã thực hiện một vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm với sự giám sát của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un và gọi đây là một “thành công lớn” giúp Triều Tiên có thêm phương tiện cho một vụ tấn công hạt nhân uy lực.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng tên lửa (Ảnh: KCNA/EPA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng tên lửa (Ảnh: KCNA/EPA)

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên ngày 24/4 đưa tin vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm là “một thành công lớn nữa”, nhưng không tiết lộ thời gian và địa điểm của vụ phóng.

“Vụ phóng đã hoàn toàn xác nhận và củng cố sự tin cậy của hệ phóng dưới nước kiểu Triều Tiên và hoàn toàn đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật để tiến hành... hoạt động tấn công dưới nước”, KCNA đưa tin.

KCNA cũng dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng “vụ phóng thử thành công giúp đẩy mạnh đáng kể khả năng hoạt động dưới nước của hải quân Triều Tiên” và rằng quân đội Triều Tiên giờ đây có thể tấn công những người đứng đầu các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ bất kỳ lúc nào nước này muốn.

Trước đó, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng tên lửa về phía đông bắc vào khoảng 6h30 tối qua 23/4 theo giờ địa phương.

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc trả lời điện thoại hãng tin Reuters rằng tên lửa đã bay khoảng 30km, và nói thêm rằng quân đội Hàn Quốc đang cố gắng xác định xem liệu vụ phóng có phải là một thất bại vì các lý do nào đó hay không.

Còn hãng tin Yonhap trích dẫn một nguồn tin chính phủ cho hay tên lửa bay “chỉ vài phút”.

Trong khi đó Bộ chỉ huy chiến lược của Mỹ cho hay bộ này đã phát hiện và theo dõi một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên, nhưng nói không gây ra mối đe dọa với Bắc Mỹ.

Bình Nhưỡng nêu điều kiện ngừng thử hạt nhân


Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP (Ảnh: AP)

Trong một diễn biến có liên quan, Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố nước này sẽ dừng tiến hành các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ chấm dứt các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong nói trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP rằng Bình Nhưỡng không sợ hãi trước các lệnh trừng phạt quốc tế.

Đây là cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi giữa một quan chức hàng đầu của Triều Tiên với một hãng thông tấn nước ngoài. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại sứ mệnh ngoại giao của Triều Tiên ở Liên hợp quốc.

Ông Ri đã bảo vệ quyền của Triều Tiên để có sự răn đe hạt nhân và nói Mỹ đã khiến Triều Tiên phát triển các loại vũ khí như vậy để phòng vệ. Ông nói việc ngừng các cuộc tập trận quân sự sẽ mở cánh cửa đàm phán và giảm căng thẳng.

“Nếu chúng ta tiếp tục theo hướng đối đầu này sẽ chỉ dẫn tới các kết quả rất thảm khốc, không chỉ đối với hai nước mà còn cả thế giới. Hãy chấm dứt các cuộc tập trận hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên, và sau đó chúng tôi sẽ dừng các vụ thử hạt nhân”.

Trong khi đó, AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên đã bảo vệ các cuộc tập trận tại Hàn Quốc là minh chứng cho cam kết của Washington đối với liên minh Mỹ-Hàn.

Mỹ luôn khẳng định rằng Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân trước tiên, trước bất kỳ cuộc đàm phán nào, và đã phớt lờ các đề xuất tương tự trong quá khứ.

An Bình

Theo Reuters, AP