1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa liên lục địa đầu tiên

(Dân trí) - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nói rằng, vụ phóng tên lửa sáng nay 4/7 đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa này có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào, ở bất cứ đâu.


Tên lửa phóng đi sáng 4/7 của Triều Tiên. (Ảnh: KCTV)

Tên lửa phóng đi sáng 4/7 của Triều Tiên. (Ảnh: KCTV)

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đầu giờ chiều nay tuyên bố, nước này vừa phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 có thể đánh trúng mục tiêu ở bất cứ đâu trên thế giới. KCNA cho biết thêm, vụ phóng diễn ra dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và không ảnh hưởng đến các nước láng giềng.

Thông báo cho biết, tên lửa này đã bay được chặng đường 933km và đạt độ cao 2.802km trong vòng 39 phút trước khi đánh trúng mục tiêu giả định ở vùng biển phía đông. Thông tin này khá trùng khớp với đánh giá của giới chức quốc phòng Nhật Bản rằng, tên lửa phóng đi sáng nay của Triều Tiên đã bay được chặng đường khoảng hơn 900km và đạt độ cao hơn 2.500km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

"Việc phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa trong lần thử đầu tiên là bước cuối cùng để hoàn thiện lực lượng hạt nhân của chúng ta. Nó đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử của chúng ta khi chúng ta đang theo đuổi chính sách tiếp cận 2 kênh gồm phát triển hạt nhân và phát triển kinh tế", KCNA cho biết.

Thông báo cũng nhấn mạnh: "Với tư cách là quốc gia hạt nhân mạnh nhất, sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa tốt nhất, Triều Tiên sẽ chấm dứt mối đe dọa chiến tranh hạt nhân của Mỹ và bảo vệ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên".

Đây có lẽ là "tuyên bố quan trọng" mà đài phát thanh quốc gia Triều Tiên đề cập trước đó.


Phát thanh viên đài truyền hình quốc gia Triều Tiên thông báo Triều Tiên vừa thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên. (Ảnh: Yonhap)

Phát thanh viên đài truyền hình quốc gia Triều Tiên thông báo Triều Tiên vừa thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên. (Ảnh: Yonhap)

Khoảng 9h40 sáng nay 4/7, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông từ khu vực Banghyon, tỉnh North Pyongan, một tỉnh gần biên giới với Trung Quốc. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sở hữu tên lửa có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất với vận tốc và độ chính xác cao.

Giới chức quân đội Hàn Quốc cho biết đang phân tích các dữ liệu liên quan đến vụ phóng thử tên lửa mới nhất này của Triều Tiên để xem đó có thực sự là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay không. Một nguồn tin quân sự nói rằng, nếu thực sự tên lửa này chỉ cần đạt độ cao hơn 2.300 km thì nếu bắn theo đường bay chuẩn, nó có thể bay xa tới 6.000km.

Bình Nhưỡng được cho là đang tập trung phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) gắn đầu đạn hạt nhân với khả năng tấn công lục địa Mỹ. Nước này đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân từ năm 2006 đến nay và khoảng 30 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong năm 2016.

Minh Phương

Theo Yonhap