1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tiếp tục kêu gọi Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ

Ngày 16/1, Triều Tiên một lần nữa lên tiếng kêu gọi Hàn Quốc tạm dừng các cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng, đây là một vấn đề có liên hệ chặt chẽ với tương lai của các mối quan hệ liên Triều.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung hồi tháng 4/2013 (ảnh: AP)
Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung hồi tháng 4/2013 (ảnh: AP)
 
Tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 16/1 đăng một bài xã luận, trong đó nêu rõ: “Nếu chính phủ Hàn Quốc thực sự muốn thúc đẩy các vòng đối thoại và cải thiện mối quan hệ liên Triều, thì Seoul cần tỏ rõ thiện chí thông qua các hành động cụ thể, gồm việc ngừng tất cả các cuộc tập trận nhằm mục tiêu chống lại Triều Tiên…
 
Ngược lại, việc tiếp diễn các cuộc tập trận này sẽ làm gia tăng tình trạng thù địch, mất niềm tin và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên…Và kịch bản này không thể trở thành sự thật”. Bài xã luận trên khẳng định, việc tạm ngừng các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn sẽ bảo đảm “một bước đột phá trong quan hệ liên Triều – vốn được coi là một yếu tố cần thiết để đạt được tiến bộ trong nỗ lực thúc đẩy sự hòa giải và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên”.
 
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên lên tiếng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc tạm ngừng các cuộc tập trận chung thường niên trên bán đảo Triều Tiên. Trong nhiều năm qua, Bình Nhưỡng đã nhiều lần lên án các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn và xem đây là sự “khơi mào” cho một cuộc chiến tranh chống lại Triều Tiên.
 
Mới đây nhất, vào ngày 10/1, Triều Tiên đã chính thức đề nghị Mỹ tạm dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong năm 2015 để đổi lấy việc Bình Nhưỡng tạm thời ngừng tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Mỹ thẳng thắn bác bỏ và xem đây là một tuyên bố “mang tính chất đe dọa” từ phía Triều Tiên.

Bài xã luận đăng trên tờ Rodong Sinmun, ngày 16/1 cho rằng, các cuộc tập trận chung giữa liên quân Mỹ - Hàn chính là hành vi châm ngòi cho một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và rốt cuộc, sẽ chỉ dẫn tới thảm họa chiến tranh hạt nhân trong khu vực. “Cơ hội để hạ nhiệt căng thẳng và cải thiện các mối quan hệ liên Triều không phải ngày nào cũng xuất hiện…Tương lai của mối quan hệ này hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ từ phía chính phủ Hàn Quốc” – thông điệp trên Rodong Sinmun nêu rõ.

Tuyên bố trên được Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh vài ngày trở lại đây, Hàn Quốc đã tỏ rõ thiện chí muốn nối lại các cuộc đối thoại cấp cao giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên và hối thúc Bình Nhưỡng chấp nhận đề xuất này.

Cuối tháng 12/2014, Hàn Quốc chính thức đề nghị tiến hành các cuộc đối thoại cấp cao về một loạt các vấn đề gai góc trên bán đảo Triều Tiên, gồm cả việc nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong thông điệp đầu năm 2015, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã một lần nữa, khẳng định thiện chí sẵn sàng gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một cách vô điều kiện, nếu như điều này là hữu ích trong việc cải thiện các mối quan hệ liên Triều.

Tuy nhiên, trong vài tuần qua, Triều Tiên vẫn tiếp tục giữ thái độ “im lặng” trước đề xuất tiến hành đối thoại cấp cao của Hàn Quốc. Trong khi đó, giới phân tích lại đưa ra nhận định rằng, Triều Tiên sẽ “khó lòng” chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc trong bối cảnh Seoul và Washington đã lên kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung “Giải pháp then chốt” - một trong hai cuộc tập trận lớn giữa các lực lượng hỗn hợp thuộc liên quân Mỹ - Hàn vào đầu tháng 3/2015, thay vì vào cuối tháng 2 hàng năm như thường lệ, nhằm kiểm tra và tăng cường khả năng chiến đấu chung.

Trong tuyên bố ngày 16/1, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae tiếp tục kêu gọi Triều Tiên cử đại diện ngồi vào bàn đàm phán để có thể thảo luận về “bất cứ vấn đề nào” hai bên cùng quan tâm. Bên cạnh đó, ông Ryoo Kihl-jae cũng cho rằng, Triều Tiên đã có thái độ “không phù hợp” khi đã nhiều ngày giữ im lặng trước đề xuất đối thọai của Hàn Quốc./.

Theo T.L (theo Yonhap, TASS)
Báo Đảng Cộng sản Việt Nam