1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên kêu gọi quân đội trang bị đầy đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo.

Triều Tiên kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu - 1

Một vụ phóng tên lửa trên biển của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Trong một bài xã luận được đăng tải hôm 8/2, Rodong Sinmun, báo nhà nước Triều Tiên, tuyên bố quân đội Triều Tiên (KPA) được trang bị tốt với năng lực quân sự "áp đảo" để ngăn chặn các âm mưu chiến tranh của các thế lực thù địch.

Bài viết kêu gọi quân đội Triều Tiên tăng cường hơn nữa sức mạnh chiến đấu để đối phó với các thế lực.

Trong một bài viết khác, Rodong Sinmun cho biết KPA quyết tâm "tàn phá hoàn toàn" căn cứ của các thế lực thù địch nếu họ cố gắng gây ra thiệt hại dù là nhỏ nhất đối với Triều Tiên và người dân nước này.

Các bài viết được đăng tải nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm 76 năm thành lập quân đội Triều Tiên.

Về mặt đối nội, Rodong Sinmun cho biết KPA sẽ tham gia vào cuộc đấu tranh thực hiện chính sách của đảng cầm quyền nhằm phát triển kinh tế khu vực miền Bắc.

Năm 2023, Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh vào ban đêm, nơi lần đầu tiên nước này trình diễn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 nhân kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng vũ trang.

Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa gần đây.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 3/2 xác nhận, Cơ quan Tên lửa Triều Tiên "đã tiến hành thử sức mạnh của một mẫu tên lửa hành trình có đầu đạn siêu lớn và một tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía tây bán đảo".

Trước đó, ngày 24/1, Triều Tiên lần đầu tiên bắn thử Pulhwasal-3-31, một tên lửa hành trình chiến lược mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía đông hôm 28/1.

Theo Yonhap