1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên theo dõi y tế gần 7.000 người để ngăn dịch corona

(Dân trí) - Hãng thông tấn Hàn Quốc dẫn thông tin từ báo Triều Tiên cho biết gần 7.000 người đang được theo dõi y tế tại Triều Tiên do xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm virus corona chủng mới.

 
Triều Tiên theo dõi y tế gần 7.000 người để ngăn dịch corona - 1

Một người dân Triều Tiên được đo nhiệt độ cơ thể. (Ảnh: Yonhap)

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 1/3 cho biết khoảng 2.420 tại tỉnh Nam Pyongan và 1.500 người tại tỉnh Gangwon đang được theo dõi y tế để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona chủng mới (Covid-19) tại nước này.

Tuần trước, Đài phát thanh trung ương Triều Tiên đưa tin khoảng 3.000 người đang được theo dõi y tế tại tỉnh Bắc Pyongan, nơi giáp biên giới Trung Quốc.

Cả báo đảng và đài phát thanh Triều Tiên đều không nêu rõ quy trình giám sát được thực hiện như thế nào và những ai phải tuân thủ. Tuy nhiên, Rodong Sinmun cho biết giới chức y tế Triều Tiên vẫn đang tăng cường giám sát những người bị bệnh tim, hô hấp và cao huyết áp.

Cũng theo Rodong Sinmun, chính quyền Triều Tiên đã cung cấp nhu yếu phẩm cho những người bị theo dõi y tế. Thông tin này dẫn đến suy đoán rằng họ có thể đang bị cách ly tại nhà.

Triều Tiên cho đến nay vẫn chưa xác nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm Covid-19, trong khi nằm cạnh hai “ổ dịch” lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Triều Tiên ngày 24/2 cho biết đã cách ly khoảng 380 người nước ngoài để ngăn dịch corona bùng phát, đồng thời đóng cửa các cơ sở công cộng như biện pháp khẩn cấp.

Triều Tiên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chống dịch corona khi dịch vừa mới bùng phát, bằng cách đóng cửa biên giới với Trung Quốc và tăng gấp đôi thời gian cách ly lên 30 ngày đối với những người từ nước ngoài trở về.

Thành Đạt

Theo Yonhap