1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thả người Hàn Quốc vượt biên

(Dân trí) - Chính quyền Bình Nhưỡng ngày 26/12 đã thả một người đàn ông Hàn Quốc về nước. Trang AFP cho biết người này từng bỏ trốn và vượt biên trái phép vào Triều Tiên.

Triều Tiên thả người Hàn Quốc vượt biên

Chính quyền Triều Tiên đã quyết định trả người Hàn Quốc từng vượt biên trái phép về lại quê hương (Ảnh minh họa)

Ông Ma Sang-Ho, người năm nay 52 tuổi và từng muốn được sống ở Triều Tiên, đã được chính quyền Bình Nhưỡng thả về ở làng biên giới Panmunjom vào ngày 26/12.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận hiện ông đang bị cơ quan an ninh nước này giam giữ và thẩm vấn.

Theo Tổ chức Chữ thập đỏ Triều Tiên, ông Ma nói rằng mình bị đối xử như một kẻ tâm thần khi ở Triều Tiên.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao chính quyền Triều Tiên từ chối lời đề nghị được định cư ở nước này của ông Ma.

Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, hơn 26.000 người Triều Tiên đã trốn sang Hàng Quốc nhưng những trường hợp bỏ trốn như của ông Ma rất ít khi xảy ra.

Một số ít những người bỏ trốn sang Triều Tiên thường được chính phủ nước này cho phép ở lại và sinh sống tại những địa điểm bí mật.

Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã gửi trả 6 người Hàn Quốc đột nhập trái phép vào nước này từ năm 2009 đến năm 2012. Đến tháng 9 năm nay, một người đàn ông Hàn Quốc cũng đã bị trả về sau khi ông này vào Triều Tiên từ lãnh thổ Trung Quốc.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã từ chối những lời kêu gọi của Seoul thả một nhà truyền giáo Hàn Quốc đã bị kết án tù chung thân hồi năm ngoái do bị buộc tội gián điệp và điều hành một nhà thờ bí mật. Bình Nhưỡng coi các nhà truyền giáo nước ngoài là các thành phần nguy hiểm xúi giục người dân bạo loạn.

Thoa Phạm
Theo AFP