1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên sáp nhập làng “tên lửa” vào thủ đô Bình Nhưỡng

(Dân trí) - Chính quyền Triều Tiên đã quyết định sáp nhập một ngôi làng cách Bình Nhưỡng hơn 150 km vào vùng quản lý thủ đô để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển tên lửa.

Làng Panghyon-dong (chấm đỏ) cách thủ đô Bình Nhưỡng hơn 150 km (Ảnh: Chosun)
Làng Panghyon-dong (chấm đỏ) cách thủ đô Bình Nhưỡng hơn 150 km (Ảnh: Chosun)

Hãng tin Chosun ngày 5/3 dẫn một nguồn tin cho biết làng Panghyon-dong, nơi cách Bình Nhưỡng hơn 150 km, đã được sáp nhập vào khu vực thủ đô của Triều Tiên từ ngày 10/2. Điều này được cho là nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người lao động làm việc trong lĩnh vực phát triển tên lửa tại làng Panghyon-dong.

Theo báo Chosun (Hàn Quốc), các trung tâm phát triển và nghiên cứu tên lửa cũng như các nhà máy sản xuất phụ tùng tên lửa của Triều Tiên đều tập trung ở Panghyon-dong và ngôi làng này là khu vực cấm đối với người ngoài.

“Hầu hết các công nhân ở Panghyon-dong đều từng sống ở Bình Nhưỡng trước đây. Bất kỳ ai có thẻ công dân Bình Nhưỡng đều được hưởng những đặc quyền khác nhau, như được cấp khẩu phần lương thực hay được phép đi lại trên toàn đất nước Triều Tiên mà không cần giấy phép thông hành, ngoại trừ các khu vực biên giới”, một nguồn tin cho biết.

Dân cư tại thủ đô Bình Nhưỡng hiện ước tính khoảng từ 2,5-3 triệu người. Họ được hưởng những quyền lợi mà người dân ở các khu vực khác của Triều Tiên không có được.

Thành Đạt

Theo Chosun