1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phát triển tên lửa liên lục địa mới

(Dân trí) – Triều Tiên đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới tách biệt với loại tên lửa đã được sử dụng trong vụ phóng bất thành ngày hôm qua.

Triều Tiên phát triển tên lửa liên lục địa mới
Tên lửa Taepodong-2 rời bệ phóng Musudan-ri trong cuộc thử nghiệm năm 2009.

Kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo cho biết, đầu năm nay, Triều Tiên đã tiến hành 4 cuộc thử nghiệm đối với loại tên lửa mới mang mã số KN-08 ở khu vực Musudan-ri nằm bên bờ biển phía Đông Bắc.

“Ít nhất đã có 4 cuộc thử nghiệm được tiến hành trong vòng 16 tuần để phát triển một loại tên lửa liên lục địa mới ở cơ sở thử nghiệm tại Musudan-ri”, bản tin của YTN cho biết.

Cũng theo bản tin trên, các cuộc thử nghiệm nhằm hoàn thiện động cơ và nhiên liệu đẩy sử dụng cho tên lửa KN-08.

Việc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang tiến hành các cuộc đàm phán song phương lần 3 ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Cuộc đàm phán dẫn đến thoả thuận hồi tháng 2, theo đó Bình Nhưỡng đồng ý ngừng hoạt động thử nghiệm hạt nhân, ngừng các vụ phóng thử tên lửa tầm xa và làm giàu urani để đối lấy 240.000 tấn viện trợ lương thực hàng năm của Mỹ.

Mặc dù đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn về kinh tế, trong đó đó tình trạng khủng hoảng lương thực trầm trọng  kéo dài nhiều năm qua, Triều Tiên vẫn kiên quyết đẩy mạnh phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Nước này được cho là đang sở hữu hơn 1.000 quả tên lửa có tầm bắn khác nhau, trong đó có những tên lửa tầm xa có thể đe dọa an nguy của nước Mỹ.  Phần lớn trong số này là tên lửa Scud, dựa trên phiên bản đầu tiên được nhận từ Ai Cập năm 1979.

Hiện nay, Triều Tiên đã tự mình phát triển đến loại tên lửa thế hệ thứ 3 mang tên Taepodong – 3 hoặc Unha-3. Thế hệ tên lửa này có tầm bắn lên tới hàng nghìn km nhưng đáng tiếc là các vụ thử nghiệm cho đến nay đều thất bại.

Vào các năm 2006 và 2009, Triều Tiên đã tiến hành hai vụ bắn thử tên lửa Taepodong – 2 nhưng đều không thành công.

Vụ phóng tên lửa Unha-3 sáng 13/4 cũng cho kết quả tương tự khi tên lửa phát nổ và bị vỡ ra thành 20 mảnh chỉ hơn 2 phút sau khi rời bệ phóng, tiêu tốn của Triều Tiên khoảng 850 triệu USD

Các vụ thử tên lửa này đang đặt ra câu hỏi lớn đối với ban lãnh đạo ở Triều Tiên giữa một bên là tham vọng phát triển tên lửa đạn đạo vì mục đích tự vệ và xuất khẩu, với một bên là trách nhiệm phát triển nền kinh tế đang kiệt quệ.

Vũ Anh
Theo AFP