1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh với Hàn Quốc

(Dân trí) - Truyền thông quốc gia Triều Tiên tiếp tục tạo thêm sức ép để Hàn Quốc thực hiện các thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều nhằm chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên kéo dài gần 70 năm qua.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP)

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin đăng trên trang web tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên ngày 23/7: "Đây là một nhiệm vụ lịch sử không thể trì hoãn thêm nữa để xây dựng một cơ chế hòa bình bền vững bằng việc chấm dứt hiệp ước đình chiến hiện tại trên bán đảo Triều Tiên".

Các hãng truyền thông quốc gia khác của Triều Tiên trong đó có Meari cũng hối thúc chính phủ Hàn Quốc "làm tròn nhiệm vụ của mình" để chấm dứt chiến tranh liên Triều. Meari nhấn mạnh, cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng 4 giữa lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ trở nên vô nghĩa nếu các bên không sớm triển khai các thỏa thuận.

Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tạm kết thúc bằng một hiệp ước đình chiến, do vậy Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh kỹ thuật kể từ đó.

Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4, lãnh đạo hai nước đã cam kết hướng tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời phối hợp với Mỹ và Trung Quốc để tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Bộ Thống Nhất Hàn Quốc đã xác nhận lại mục tiêu của chính phủ nước này nhằm tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên vào cuối năm nay và sẽ phối hợp với Mỹ, Hàn Quốc để đạt mục tiêu đó.

Minh Phương

Theo CNA