1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nói Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp ông Kim Jong-un

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao Triều Tiên cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishid đã bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên nói Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp ông Kim Jong-un - 1

Bà Kim Yo-jong, em gái của ông Kim Jong-un (Ảnh: AFP).

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hôm 25/3 cho biết Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gần đây đã truyền đạt ý định muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên thông qua "một kênh liên lạc".

Tuy nhiên, bà Kim, Phó chủ nhiệm Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh rằng việc cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phụ thuộc vào việc liệu Nhật Bản có thể đưa ra những quyết định chính trị thực tế hay không.

"Thủ tướng Nhật Bản nên biết rằng chỉ vì ông ấy muốn và đã đưa ra quyết định, điều đó không có nghĩa là lãnh đạo đất nước chúng tôi sẽ gặp ông ấy", bà Kim cho biết.

Khi được hỏi về phát biểu của bà Kim, ông Kishida nhắc lại tầm quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh để giải quyết các vấn đề song phương. Một trong những vấn đề này là vụ việc Nhật Bản nói rằng công dân nước này bị đặc vụ Triều Tiên bắt cóc cách đây nhiều thập niên.

Triều Tiên năm 2002 thừa nhận từng phái đặc vụ bắt cóc 13 người Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980, buộc họ phải đào tạo điệp viên về ngôn ngữ và phong tục Nhật Bản. Dù vậy, ở Nhật Bản vẫn còn tồn tại nghi ngờ cho rằng số công dân bị bắt cóc nhiều hơn con số chính thức.

Ông Kishida nhấn mạnh: "Điều quan trọng là phải tổ chức một cuộc họp cấp cao nhất để giải quyết vấn đề bắt cóc và các vấn đề khác. Như tôi đã nói, chúng ta đang tiếp cận Triều Tiên theo nhiều cách khác nhau dưới sự giám sát trực tiếp của tôi".

Sau đó, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết nhận định của Triều Tiên rằng vấn đề bắt cóc đã được giải quyết là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", nhấn mạnh những trở ngại tiềm tàng đối với việc 2 bên thay đổi quan hệ.

Ông Kishida cho biết ông muốn tổ chức các cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào" và đang đích thân giám sát các nỗ lực nhằm hiện thực hóa cuộc gặp như vậy.

Bà Kim Yo-jong, hồi tháng trước, nói rằng ông Kishida có thể thăm Bình Nhưỡng vào một ngày nào đó.

"Nếu Nhật Bản đưa ra quyết định chính trị nhằm mở ra con đường mới nhằm cải thiện mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, thì quan điểm của tôi là hai nước có thể mở ra một tương lai mới", bà cho biết.

Theo Reuters