1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em gái ông Kim Jong-un cảnh báo thỏa thuận Mỹ - Hàn

Thành Đạt

(Dân trí) - Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo thỏa thuận Mỹ - Hàn đạt được trong tuần qua sẽ khiến tình trạng mất an ninh trở nên tồi tệ hơn.

Em gái ông Kim Jong-un cảnh báo thỏa thuận Mỹ - Hàn - 1

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Yonhap).

Trong phản ứng đầu tiên của Triều Tiên đối với Tuyên bố Washington được thông qua trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Mỹ, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là quan chức cấp cao trong chính quyền Triều Tiên, nói rằng thỏa thuận này phản ánh "ý chí hành động thù địch và hung hăng nhất" chống lại Triều Tiên.

"Thỏa thuận này sẽ chỉ khiến hòa bình và an ninh của khu vực Đông Bắc Á cũng như thế giới đứng trước mối nguy hiểm nghiêm trọng hơn", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim tuyên bố hôm 29/4.

Tuyên bố của bà Kim Yo-jong được đưa ra 3 ngày sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng ý tăng cường đáng kể cam kết hạt nhân của Washington với Hàn Quốc theo thỏa thuận mới, đồng thời sẽ có hành động "nhanh chóng, áp đảo và quyết đoán" trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân.

Bà Kim cảnh báo, sự thay đổi trong môi trường an ninh sẽ khiến Triều Tiên thực hiện "hành động quyết đoán hơn".

"Đối phương càng sẵn sàng diễn tập chiến tranh hạt nhân và càng triển khai nhiều vũ khí hạt nhân ở khu vực lân cận bán đảo Triều Tiên, việc chúng ta thực hiện quyền tự vệ càng trở nên tương xứng với những hành động đó", bà Kim nhấn mạnh.

Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong, được cho là ít nhất 33 tuổi, là một quan chức cấp cao của Triều Tiên chuyên giám sát các chính sách của nước này đối với 2 đối thủ lớn nhất là Mỹ và Hàn Quốc.

Bà Kim được đánh giá là nhân vật chính trị quyền lực ở Triều Tiên và là cánh tay phải đắc lực của anh trai khi liên tục xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong nhiều cuộc họp cấp cao và sự kiện quan trọng.

Theo Yonhap