1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Triều Tiên muốn ký hiệp ước hòa bình với Hàn Quốc

(Dân trí) – Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên số ra ngày 29/5 đã lên tiếng kêu gọi thay thế hiệp ước đình chiến với Hàn Quốc bằng một hiệp ước hòa bình chính thức.

Giới lãnh đạo Triều Tiên đang gửi đi những thông điệp trái ngược
Giới lãnh đạo Triều Tiên đang gửi đi những thông điệp trái ngược

Thông tin được hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đăng tải. Theo đó một bài bình luận trên tờ báo chính thức của Lao động Triều Tiên ngày 29/5 đã kêu gọi việc thay thế thỏa ước đình chiến bằng hiệp ước hòa bình với Hàn Quốc để thúc đẩy sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Rodong Sinmun, những nỗ lực nhằm tiếp tục duy trì thỏa ước đình chiến, vốn được ký kết tháng 7/1953 sau cuộc chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm, chỉ có thể được xem là một hành động nhằm khởi động một cuộc chiến tranh xâm lược khác.

“Yêu cầu phải thay thế thỏa ước đình chiến, vốn là tàn dư của chiến tranh, bằng một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn đang ngày một lớn”, bài báo viết. Theo tờ báo này, thỏa ước đình chiến không thể đảm bảo “hòa bình trọn vẹn” và các hành động của Washington nhằm níu giữ sự tồn tại của thỏa ước này cho thấy mưu đồ muốn kiềm chế Triều Tiên bằng vũ lực.

“Nếu hiệp ước hòa bình được ký từ trước, những đối đầu hiện tại liên quan đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên ngay từ đầu đã không trở thành vấn đề lớn”, tờ báo của đảng Lao động Triều Tiên khẳng định.

Rodong Sinmun cũng cho rằng các cuộc tập trận Giải pháp then chốt và Đại bàng non giữa Mỹ và Hàn Quốc vừa qua cho thấy sự vi phạm toàn diện thỏa ước đình chiến và cho rằng việc Bình Nhưỡng đơn phương rút khỏi thỏa ước này chỉ là để đáp lại các hành động khiêu khích nêu trên.

Trước đó, hôm 5/3, Bộ chỉ huy tối cao quân đội Triều Tiên đã tuyên bố “xé bỏ” thỏa ước đình chiến.

Bài báo khẳng định việc một thỏa ước đình chiến tồn tại đến 60 năm là bất thường và nếu tình huống xấu xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ là người phải chịu trách nhiệm duy nhất về những diễn biến đó, bởi chính Washington đã ngăn cản việc ký hiệp ước hòa bình.

Cùng ngày với tuyên bố trên, cũng trên tờ Rodong Sinmun có một bài báo khác khẳng định Triều Tiên không bao giờ từ bỏ khả năng răn đe hạt nhân do những đe dọa thường trực từ Mỹ. Trước đó đặc phái viên của nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong chuyến thăm Trung Quốc đã khẳng định muốn nối lại đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Thanh Tùng
Theo Yonhap