1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên lại bắn thêm 7 tên lửa tầm ngắn

(Dân trí) - Triều Tiên ngày hôm qua (4/3) đã thực hiện thêm 7 vụ bắn tên lửa và đạn pháo tầm ngắn tại bờ biển phía Đông nước này, trong hành động bị Hàn Quốc xem là khiêu khích mới nhất giữa lúc nước này và Mỹ đang có cuộc tập trận quân sự chung thường niên.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thông tin được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đăng tải, dẫn thông báo của Bộ quốc phòng nước này. Theo đó, vào 6 giờ sáng qua, Triều Tiên đã bắn 3 quả đạn tầm ngắn từ bờ biển Wonsan, sử dụng dàn phóng tên lửa loại 240mm. Các đầu đạn này đã bay khoảng 55km về phía Đông Bắc.

Sau đó, vào 16 giờ 17 phút, cũng tại khu vực trên Bình Nhưỡng phóng thêm 4 đầu đạn nữa, sử dụng thiết bị phóng KN-09 300mm. Các đầu đạn này bay được khoảng 155 km.

Đây là vụ việc mới nhất sau một loạt các vũ bắn đạn pháo hoặc tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên nhằm thể hiện sự phản đối với các cuộc tập trận quân sự chung, đang diễn ra giữa Seoul và Washington. Bình Nhưỡng luôn lên án cuộc tập trận này như hành động diễn tập để chuẩn bị xâm lược nước mình.

Trước đó, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra cuộc tập trận Giải pháp then chốt hồi tuần trước, Triều Tiên đã 3 lần xâm phạm chớp nhoáng lãnh hải của Hàn Quốc.

“Triều Tiên đã công khai phô trương lực lượng trước các cuộc tập trận Giải pháp then chốt với các loại vũ khí có tầm bắn khác nhau”, người phát ngôn Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok xác nhận trong buổi họp báo. “Hàn Quốc và Mỹ đã huy động các thiết bị tình báo để theo dõi sát khả năng xảy ra thêm các vụ khiêu khích”.

Các chuyên gia cho rằng vụ phóng tên lửa tầm ngắn là một mối đe dọa lớn bởi nó có thể bắn trúng các cơ sở quân sự quan trọng, thậm chí vươn tới sở chỉ huy của 3 đơn vị lớn đồn trú cách Seoul khoảng 160 km về phía Nam.

“Dàn phóng tên lửa 300mm được phát triển để tấn công các cơ sở chiến lược của Hàn Quốc và ngăn chặn lực lượng Mỹ tăng viện khi chiến tranh xảy ra”, một quan chức quân sự cấp cao nói. “Triều Tiên có thể sử dụng loại vũ khí này ở giai đoạn đầu cuộc chiến”.

Các quan chức quân đội Hàn Quốc cũng nhận định Triều Tiên còn có thể thực hiện thêm các vụ phóng tên lửa khác bởi nước này vẫn đang kiểm soát các tàu cá ở cả khu vực gần bờ biển phía Đông của nước này cũng như khu vực Hoàng Hải.

Cuộc tập trận chỉ huy Giải pháp then chốt sẽ kết thúc vào thứ Năm này, trong khi cuộc tập trận chiến đấu Đại bàng non sẽ kéo dài tới 18/4, với sự tham gia của 7.500 lính Mỹ.

Thanh Tùng
Theo Yonhap