1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên “khoe” tên lửa có thể tấn công lục địa Mỹ

(Dân trí) - Trong động thái đáp trả thỏa thuận mở rộng tên lửa Mỹ-Hàn mới đây, Triều Tiên hôm nay 9/9 cho biết nước này sở hữu “lực lượng tên lửa chiến lược” có khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Triều Tiên phát triển tên lửa liên lục địa mới
Tên lửa Taepodong-2 rời bệ phóng Musudan-ri trong cuộc thử nghiệm năm 2009.

 

Trong hàng loạt bản tin được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, người phát ngôn Ủy ban quốc phòng Triều Tiên cũng cho biết Bình Nhưỡng đã sẵn sàng đối đầu “hạt nhân đối hạt nhân, tên lửa đối tên lửa” với bất kỳ kẻ thù nào.

 

Cảnh báo được đưa ra 2 ngày sau khi Hàn Quốc công bố thỏa thuận với Mỹ, theo đó tăng gấp 3 tầm xa tên lửa hiện nay của nước này để có thể bao phủ toàn bộ Triều Tiên.

 

“Chúng tôi không che giấu sự thật là quân đội cách mạng (của Triều Tiên), trong đó có lực lượng tên lửa chiến lược, đã đặt không chỉ lực lượng của kẻ thù Hàn Quốc và lực lược Mỹ trên bán đảo Triều Tiên mà cả Nhật, Guam và thậm chí là lục địa Mỹ trong tầm ngắm”, người phát ngôn tuyên bố.

 

Triều Tiên được biết đang phát triển một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, Taepodong-2, nhưng tên lửa này chưa bao giờ được thử thành công.

 

Hồi tháng 4, Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa, mà theo nước này là nhằm đưa vệ tinh vào quỹ đạo, song vụ phóng đã thất bại.

 

Mỹ và Liên hợp quốc đã lên án vụ phóng là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình, do cho rằng tên lửa đơn giản là phiên bản 3 tầng của tên lửa Taepodong-2.

 

Phan Anh

Theo AFP