1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên khiến Nhật nổi giận vì dọa ngưng đàm phán song phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nhật Bản tối qua 2/4 tuyên bố việc Triều Tiên bóng gió việc ngừng các cuộc đàm phán về vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc là “không thể chấp nhận được”.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh:

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Kyodo)

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm qua 2/4 tuyên bố rằng Bình Nhưỡng đã thông qua các kênh ngoại giao ám chỉ rằng họ có thể tạm dừng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tokyo về vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.

“Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, hãng thông tấn Kyodo dẫn phát biểu của ông Kishida.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã chuyển tới Tokyo các cảnh báo thông qua các kênh ngoại giao rằng: “Các cuộc đàm phán song phương được nối lại cách đây 1 năm đang có nguy cơ đổ vỡ”.

Bình Nhưỡng đổ lỗi cho Tokyo vì đã quốc tế hóa vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc, đồng thời lên án mạnh mẽ Bình Nhưỡng về vấn đề nhân quyền tại Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên cũng cáo buộc cảnh sát Nhật đã tiến hành “khám xét trái phép” nhà riêng của Chủ tịch Tổng hội Triều Tiên tại Nhật. KCNA cho hay trước tình hình đó, “rất khó để có thể giữ cuộc đối thoại liên chính phủ Triều Tiên - Nhật Bản”.

Thoa Phạm
Theo Kyodo