1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên kết án công dân Mỹ 6 năm lao động khổ sai

(Dân trí) - Một tòa án của Triều Tiên đã kết án một nam công dân Mỹ 6 năm lao động khổ sai vì có “những hành động thù địch” đối với nước này.



Phiên tòa xử Miller kéo dài 90 phút.


Phiên tòa xử Miller kéo dài 90 phút.


Thông tin được hãng thông tấn chính thức của TriềuĠTiên KCNA đăng tải.

Người bị kết án là Matthew Miller. Anh bị bắt hồi tháng 4 vừa qua, ngay sau khi đến Triều Tiên với tư cách là khách du lịch.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên dùng Miller và 2 người Mỹ khác đang bị nướţ này bắt giam để mặc cả trong trò chơi ngoại giao.

Giới chức Triều Tiên không nói rõ cáo buộc đối với Miller, nhưng cho biết anh đã xé visa và yêu cầu được tị nạn.

Theo hãng tin Mỹ AP, trong phiên tòa, các công t᷑ cho biết Miller đã thừa nhận “có tham vọng lớn” là ở tù tại Triều Tiên, để có thể tìm hiểu về tình hình nhân quyền tại nước này.

Những ghi chép tại tòa cho thấy Miller chạy trốn khỏi nước Mỹ là vì liên quan đến Wikileaks, tổ chức đã làm rò rỉ hàng ngàn tài liệu mật của Mỹ.

Theo phóng viên BBC tại Seoul, khó có thể biết những ghi chép trên có đúng sự thật hay không và Miller có khai nhận dưới áp lực nào hay không.

Còn theo AP, sau phiên tůàn kéo dài 90 phút, kết án được đưa ra và Miller bị còng tay dẫn ra khỏi phòng xét xử.

Nhà Trắng cho biết “ưu tiên hàng đầu” của họ là tìm cách để Miller và hai công dân Mỹ khác được Triều Tiên thả.

Trước đây MỹĠđã thương lượng thả thành công những người Mỹ bị Triều Tiên bắt giam. Nổi tiếng nhất là 2 nhà báo bị bắt giữ khi đang quay phim tài liệu về Triều Tiên. Họ đã được trao lệnh “tha bổng đặc biệt” sau khi cựu Tổng thống Bill Clinton bay tới Triều Tiên.

č

Mỹ đã nhiều lần đề xuất cử Robert King, đặc phái viên về nhân quyền Triều Tiên tới Bình Nhưỡng để thảo luận về các công dân bị bắt, nhưng Triều Tiên đã hủy các chuyến thăm này.

“Mồi nhử” ngoại giao?

Miller 24 tuổi, sống ở Bakersfield, California, đã bị bắt
giam từ ngày 10/4.

Miller 24 tuổi, sống ở Bakersfield, California, đã bị bắt giam từ ngày 10/4.

Có rất ít thông tin về Miller và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nguyên nhân là do anh không ký một thỏa thuận cho phép thông tin về anh được công bố.

Còn theo KCNA, Miller đã xé visa du lịch khi đến Triều Tiên và muốn tới Triều Tiên để làm nơi “trú ẩn”.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn với hãng tin CNN hồi đâu tháng, với sự có mặt của giới chức Triều Tiên, Miller cho biết: “Tôi sẽ nói tôi đã chuẩn bị vi phạm luật của Triều Tiên trước khi tới đây”.

Anh cho biết đã chủ ý “phạm tội” song không nói rõ mình đã phạm tội gì.

č

Chính vì vậy có rất nhiều nghi vấn xung quanh vụ việc.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin AP, cả 3 người Mỹ bị Triều Tiên bắt đều kêu gọi chính phủ Mỹ cử đại diện cấp cao tới thương lượng giải phóng họ.

č

Ông Daniel Russel, quan chức ngoại giao cho biết với Reuters vào tuần trước rằng Mỹ đã phát hiện Triều Tiên đối xử với công dân Mỹ “có mục đích”. “Đây là cách họ chơi. Họ dùng người, trong trường hợp này là người Mỹ làm vật trao đổi”.<įp>

Jeffrey Fowle tới Triều Tiên tham quan và bị bắt hồi tháng 5 vì để một cuốn kinh thánh ở nơi công cộng. Triều Tiên coi việc truyền bá hay phát tán thông tin về đạo Cơ đốc giáo là phạm tội.

Còn Kenneth Bae, người Ţị bắt hồi tháng 11/2012 đang thụ án lao động khổ sai 15 năm sau khi bị kết tội âm mưu lật đổ chính phủ Triều Tiên.

Trung Anh

Theo BBC