1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên hứng lũ lụt lịch sử, ít nhất 133 người chết

(Dân trí) - RT dẫn thông tin từ Liên Hợp Quốc ngày 12/9 cho biết, trận lũ lụt được coi là tồi tệ trong vài thập niên gần đây ở Triều Tiên đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 133 người, khiến 395 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị tàn phá.

Lũ lụt ở Triều Tiên (Ảnh: KCNA)
Lũ lụt ở Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Văn phòng điều phối cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) ngày 12/9 dẫn nguồn tin từ quan chức Bình Nhưỡng cho biết khoảng 107.000 người đã buộc phải đi sơ tán khỏi khu vực dọc sông Tumen gần biên giới Nga và Trung Quốc, cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ kinh hoàng.

Cũng theo OCHA, hơn 35.500 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng do lũ lụt, trong đó khoảng 69% ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, khoảng 8.700 công trình công cộng cũng bị hư hỏng, gần 16.000 hecta đất nông nghiệp bị ngập úng và 140.000 người đang ở trong tình trạng khẩn cấp cần được giúp đỡ.

Truyền thông Triều Tiên ngày 11/9 đưa tin về những cơn mưa lớn dẫn đến trận lụt khủng khiếp nhất “kể từ sau chiến tranh năm 1945” ở khu vực biên giới phía đông bắc nước này, đồng thời cho biết ảnh hưởng của thiên tai đã khiến cho cuộc sống của người dân nước này “rất gian khổ”. Ngoài ra, nhiều tuyến đường sắt, đường bộ, các nguồn điện và nhiều nhà máy cũng bị phá hủy hoặc chìm trong nước lũ. Tuy nhiên, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) không công bố chính xác số người thiệt mạng cũng như con số thiệt hại về vật chất.

Biểu đồ thể hiện mức độ thiệt hại của trận lụt lịch sử ở Triều Tiên (Ảnh: UNOCHA)
Biểu đồ thể hiện mức độ thiệt hại của trận lụt lịch sử ở Triều Tiên (Ảnh: UNOCHA)

Chính quyền Bình Nhưỡng hối thúc binh sĩ và người dân tham gia hỗ trợ các nạn nhân trong trận lụt lịch sử. Bản tin của KCNA cũng kêu gọi tất cả người dân Triều Tiên tham gia vào công tác khắc phục hậu quả sau trận lũ. “Toàn bộ các nguồn lực của đất nước bao gồm sức người, sức của và trang thiết bị kỹ thuật của đất nước đã được huy động”, KCNA cho biết.

Triều Tiên là quốc gia thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, đặc biệt là lũ lụt, do phần lớn lãnh thổ, vốn gồm nhiều đồi núi, đã bị phát quang để chuyển thành đất trồng trọt. Do vậy, mỗi khi mưa to, nước từ trên cao sẽ ồ ạt chảy xuống hạ nguồn.

Ngoài khó khăn do thiên tai, Bình Nhưỡng cũng đang phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, đặc biệt sau vụ thử hạt nhân mới nhất hôm 9/9 vừa qua.

Thành Đạt

Tổng hợp