1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đồng ý nối lại đàm phán về Kaesong trong tuần sau

(Dân trí) - Sau nhiều ngày im lặng trước đề nghị nối lại đàm phán lần cuối về Kaesong của Hàn Quốc, Triều Tiên hôm nay đã đề xuất đối thoại vào ngày 14/8 tới. Trong khi đó chính phủ Hàn Quốc vừa phải chi hơn 250 triệu USD bồi thường cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Tương lai của Kaesong sẽ lại được đưa ra bàn thảo
Tương lai của Kaesong sẽ lại được đưa ra bàn thảo

Thông tin được hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đăng tải, dẫn bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Thông báo của Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên khẳng định, hai nước nên làm việc cùng nhau để tránh công việc bị trì hoãn thêm nữa, như đã từng xảy ra hồi đầu tháng 4 vừa qua. Bình Nhưỡng cũng cam kết đảm bảo an toàn cho toàn bộ phái đoàn Hàn Quốc vào khu công nghiệp này.

Ngòai ra Triều Tiên cũng cho biết lệnh cấm hoạt động tạm thời mà nước này đưa ra hôm 8/4 sẽ bị dỡ bỏ và yêu cầu Seoul chấp nhận đề xuất đàm phán vào ngày 14/8.

Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc hôm nay vừa xác nhận cho phép chi trả 280,9 tỷ won (tương đương 251,2 triệu USD) tiền bảo hiểm cho các doanh nghiệp nước này có nhà máy tại khu công nghiệp chung Kaesong, hoặc đã cung cấp dịch vụ cho các công ty tại đây.

Như vậy sau 4 tháng khu công nghiệp này bị đóng cửa, các công ty đã được bồi thường. Kể từ đó đến nay, 6 vòng đàm phán đã được tổ chức về việc nối lại hoạt động tại đây nhưng chưa đem lại kết quả. Tổng cộng có 109 công ty sẽ được nhận tiền bảo hiểm.

Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết Hội đồng trao đổi và thúc đẩy hợp tác Nam – Bắc, cơ quan rà soát yêu cầu bồi thường của các công ty, đã phê chuẩn việc thanh toán theo chính sách bảo hiểm liên Triều.

“Việc chi trả sẽ bắt đầu từ thứ Năm, thông qua Eximbank”, người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk cho biết. “Có 140 công ty đủ điều kiện nhận tiền chi trả bảo hiểm, trong đó tính tới thứ Hai 114 công ty đã đề nghị được thanh toán”.

Hiện còn yêu cầu từ 5 công ty đang được xem xét trong khi 26 công ty khác không đề nghị được chi trả. Những công ty này có thể nộp đề nghị sau đó.

Ông Kim khẳng định các công ty được chi trả theo các điều khoản trong chính sách bảo hiểm đặc biệt được xây dựng năm 2004, trong đó cho phép thực hiện thanh toán nếu hoạt động tại khu công nghiệp bị đình trệ do sự vi phạm hợp đồng quản lý khu công nghiệp liên Triều.

Theo các quy định này, mỗi công ty có thể được bồi thường tối đa 90% tổn thất vốn đầu tư, nhưng không quá 7 tỷ won. Khoản chi trả này sẽ không bao gồm thiệt hại về lợi nhuận do các công ty không thể sản xuất ra sản phẩm.

Vị quan chức này cũng cho biết, một khi các khoản chi trả được thực hiện, chính quyền Hàn Quốc sẽ có quyền bán các nhà máy và các tài sản khác của các công ty nước này tại Kaesong.

Ông Kim cũng khẳng định, dù Seoul đã thanh toán tiền bảo hiểm cho doanh nghiệp, họ vẫn cam kết với sự phát triển và lớn mạnh của Kaesong, biểu tượng cuối cùng còn lại cho sự hợp tác giữa hai miền.

“Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên chấp thuận các biện pháp đảm bảo (do Hàn Quốc đề xuất) và công khai lập trường của mình về vấn đề then chốt này”, ông Kim nói.

Thanh Tùng
Theo Yonhap