1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân “phủ đầu” Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay đe dọa một cuộc tấn công hạt nhân “phủ đầu” Mỹ và những kẻ gây hấn khác, trong khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị bỏ phiếu cho các lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

 

Triều Tiên sẽ tiếp tục thử hạt nhân vào mùa hè
Tập trận chung Mỹ - Hàn được là một trong những nguyên nhân khiến Triều Tiên tăng cường đe dọa tấn công trong những ngày vừa qua.
 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai là “không thể tránh khỏi”, nếu Mỹ và Hàn Quốc từ chối yêu cầu của Bình Nhưỡng là hủy bỏ cuộc tập trận quân sự chung quy mô vào tuần tới.

 

“Giờ đây khi Mỹ định châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân, các lực lượng vũ trang cách mạng của chúng ta…sẽ dùng quyền tấn công hạt nhân phủ đầu để phá hủy thành trì của những kẻ gây hấn”, người phát ngôn cho biết trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải.

 

Trước đây, Triều tiên đã dọa tấn công lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc và cũng tuyên bố sở hữu tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới lục địa Mỹ.

 

Đe dọa mới nhất diễn ra 2 ngày sau khi quân đội triều Tiên tuyên bố sẽ hủy hiệp định ngừng bắn năm 1953, chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, động thái về mặt lý thuyết dọn đường để nối lại các hành động thù địch.

 

Căng thẳng đã tăng cao đột ngột trên bán đảo Triều Tiên vào những ngày gần đây, trước cuộc bỏ phiếu của Hội đồng bảo an và cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn được bắt đầu vào hôm thứ hai vừa qua.

 

Hội đồng bảo an dự kiến sẽ phê chuẩn nghị quyết thắt chặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau khi nước này thử hạt nhân vào tháng trước.

 

Tuyên bố đây là một trong số các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất từ trước tới nay Liên hợp quốc áp đặt lên Triều Tiên, nghị quyết đe dọa “các biện pháp mạnh hơn” nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa nữa.

 

Phan Anh

Theo AFP