1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên có thể sắp tiêm vaccine phòng Covid-19

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Phát biểu mới đây của Chủ tịch Kim Jong-un cho thấy Triều Tiên có thể sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian tới.

Triều Tiên có thể sắp tiêm vaccine phòng Covid-19 - 1
Lực lượng quân y Triều Tiên tham gia vào hoạt động phân phối thuốc chống Covid-19 ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters).

Trong một phát biểu được đưa ra hôm 8/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc đại dịch Covid-19 có thể bùng phát trở lại vào mùa đông.

"Chính vì vậy, bên cạnh việc tiêm vaccine, chúng ta cần khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đầy đủ để bảo vệ sức khỏe từ tháng 11", ông Kim nói.

Phát biểu trên của ông Kim Jong-un cho thấy Triều Tiên có thể đang cân nhắc việc tiêm vaccine Covid-19 cho người dân trong thời gian tới. Cuối năm ngoái, một lượng vaccine ngừa Covid-19 lớn đã được Bình Nhưỡng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trước đó, vào đầu tháng 8, Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên đã tiến hành một cuộc họp quan trọng để thảo luận về định hướng mới trong công tác phòng dịch Covid-19.

Triều Tiên đã lên tiếng xác nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào khoảng đầu tháng 5 và coi đây là "tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng nhất của quốc gia", đồng thời tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn dịch lây lan, kích hoạt hệ thống phòng dịch khẩn cấp tối đa.

Đến giữa tháng 7, Triều Tiên tuyên bố nước này đã kiểm soát gần như hoàn toàn cuộc khủng hoảng Covid-19. Hãng thông tấn KCNA ngày 18/7 đưa tin: "Cuộc chiến chống dịch của Triều Tiên cuối cùng đã giải quyết hoàn toàn cuộc khủng hoảng này".

Theo số liệu của Triều Tiên, 99,98% trong số 4,77 triệu bệnh nhân có triệu chứng sốt ở nước này từ cuối tháng 4 đã hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, do thiếu công cụ xét nghiệm, kể từ khi xác nhận ca Covid-19 đầu tiên hồi tháng 5 đến nay, Triều Tiên không công bố số liệu về những trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Reuters