1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Triều Tiên nói ông Kim Jong-un đã mắc Covid-19

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhật báo Rodong Shinmun của Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng bị mắc Covid-19.

Báo Triều Tiên nói ông Kim Jong-un đã mắc Covid-19 - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AP).

Theo nhật báo Rodong Shinmun, "nhà lãnh đạo tôn kính đã bị sốt cao giữa trận chiến chống đại dịch", và ông từng đến thăm những công nhân bị nhiễm bệnh.

"Các công nhân ở đó đã rơi nước mắt và xúc động khi nhìn thấy nhà lãnh đạo ở đó và động viên họ trước nguy cơ lây nhiễm", Rodong Sinmun cho biết thêm.

Thông báo của Rodong Shinmun được đưa ra vài tuần sau khi bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, tiết lộ trong một cuộc họp rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên bị ốm nặng, sốt cao nhưng không thể nghỉ ngơi do vẫn lo lắng về việc chăm sóc cho người dân Triều Tiên.

Báo Triều Tiên cho biết, ông Kim Jong-un từng tiếp xúc với các công nhân bị nhiễm bệnh vào ngày 12/5 khi ông tuyên bố bùng phát dịch Covid-19 ở Triều Tiên trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, sau đó ông đến thăm trụ sở của cơ quan kiểm soát dịch bệnh và phòng chống dịch.

"Khi nhà lãnh đạo tối cao đến thăm trụ sở phòng chống dịch khẩn cấp vào đêm đầu tiên kể từ khi các biện pháp chống dịch khẩn cấp tối đa được áp dụng, một số quan chức ở đó đã bị nhiễm "dịch bệnh ác tính" này", Rodong Shinmun đưa tin.

Theo Rodong Sinmun, ông Kim Jong-un đã đến thăm các hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng vào tháng 5 để kiểm tra nguồn cung cấp thuốc của nước này. Tờ báo cho biết một trong những dược sĩ tiếp xúc với ông Kim Jong-un vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau khi mắc Covid-19 và vẫn tiếp tục ho khi gặp nhà lãnh đạo. Ông Kim Jong-un được cho là đã bày tỏ lo ngại về sức khỏe của dược sĩ này và đã đeo hai lớp khẩu trang trong suốt chuyến thăm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11/8 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố quốc gia Đông Á đã chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ông Kim thông báo nới lỏng các biện pháp chống dịch tối đa mà Triều Tiên đã áp dụng từ tháng 5.

Tuy nhiên, KCNA cho biết Triều Tiên đã ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 vào tuần trước. Tổng số ca nhiễm vẫn chưa được công bố.

Dù tuyên bố dỡ bỏ các biện pháp chống dịch tối đa, ông Kim chỉ đạo Triều Tiên phải duy trì một "hàng rào chống dịch bền vững và tăng cường công tác chống dịch cho đến khi kết thúc cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu".

Các nhà phân tích cho rằng, tuyên bố chiến thắng dịch bệnh của Triều Tiên có thể là tiền đề để nối lại hoạt động thương mại đã bị cản trở bởi các biện pháp đóng cửa biên giới và lệnh hạn chế ngăn Covid-19 suốt thời gian qua.

Theo KCNA, con số ca tử vong do dịch ở Triều Tiên là 74 và hãng tin này gọi đây là "phép màu chưa từng có tiền lệ" khi so sánh với các quốc gia khác.

Thay vì công bố số ca Covid-19, Triều Tiên chỉ thông báo số người mắc triệu chứng sốt. Con số này đạt đỉnh hôm 15/5, với hơn 390.000 người bị sốt.

Triều Tiên tuyên bố chiến thắng dịch Covid-19 dù chưa có bất cứ thông tin nào về chương trình tiêm chủng ở nước này. Thay vào đó, Triều Tiên nói rằng họ dựa vào các biện pháp phong tỏa, sử dụng các loại thuốc truyền thống để trị bệnh.

Theo Korea Times