1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Nhật, Hàn tập trận phòng thủ tên lửa

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ở vùng biển quốc tế trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ, Nhật, Hàn tập trận phòng thủ tên lửa - 1

Các tàu chiến của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tập trận chung hồi tháng 2 (Ảnh: Yonhap).

Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận phòng thủ tên lửa 3 bên bắt đầu diễn ra ở vùng biển quốc tế trên biển Nhật Bản hôm 17/4.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 3 tàu khu trục được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, gồm ROKS Yulgok Yi I của Hàn Quốc, USS Benfold của Mỹ và JS Atago của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Cuộc tập trận tập trung vào việc thực hành các quy trình phát hiện và theo dõi mục tiêu tên lửa đạn đạo mô phỏng bằng máy tính, đồng thời chia sẻ các thông tin liên quan.

"Đây là cơ hội để tăng cường hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên, đồng thời củng cố khả năng của lực lượng hải quân trong việc đáp trả các vụ phóng tên lửa đạn đạo", một quan chức Hải quân cho biết.

Lần gần đây nhất Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức tập trận phòng thủ tên lửa chung là vào tháng 2. Trong cuộc đối thoại quốc phòng cấp cao vào tuần trước, 3 nước đã đồng ý tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa và chống ngầm thường xuyên để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ và hai đồng minh ở Đông Bắc Á đã tăng cường phối hợp an ninh sau các hành động khiêu khích của Triều Tiên gần đây, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn tuần trước.

Theo Yonhap