1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo Mỹ không mắc “sai lầm nghiêm trọng”

(Dân trí) - Một bài xã luận được đăng tải trên trang web của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đã cảnh báo Mỹ “sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng” nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa sử dụng phương án quân sự với Bình Nhưỡng.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải bài viết cho rằng việc Tổng thống Trump tiếp tục cảnh báo dùng biện pháp quân sự chống lại Bình Nhưỡng sẽ dẫn tới “sai lầm nghiêm trọng”. Thông điệp này được cho là đáp trả phát biểu của ông Trump trước đó tại Hàn Quốc rằng vũ khí hạt nhân không khiến Triều Tiên an toàn hơn, ngược lại có thể khiến quốc gia này gặp nguy hiểm.

Triều Tiên cảnh báo những đe dọa của Tổng thống Trump rằng họ sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên chỉ đẩy Mỹ vào “canh bạc quân sự”.

“Nếu như Mỹ định cảnh báo Triều Tiên bằng các mối đe dọa hạt nhân và uy hiếp, đó sẽ là sai lầm nghiêm trọng. Nếu họ nghĩ họ có thể đe dọa và ngăn chặn Triều Tiên, họ sẽ nhận lại thất bại”, bài xã luận viết.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump tại quốc hội Hàn Quốc trong chuyến công du châu Á dài ngày của ông hôm 8/11 được cho là thể hiện quan điểm cứng rắn của Tổng thống Mỹ với tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Ông kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới cô lập Bình Nhưỡng, ngừng mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ Bình Nhưỡng.

“Đừng đánh giá thấp và đừng thử thách chúng tôi”, ông Trump cảnh báo, đồng thời cam kết “con đường dẫn tới kết quả tốt hơn” cho Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng ngừng phát triển tên lửa đạn đạo và đồng ý phi hạt nhân hóa hoàn toàn, điều mà Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ thực hiện.

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Tổng thống Trump đã đáp chuyên cơ tới công du Bắc Kinh, nơi ông được cho là sẽ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc và cắt giảm các mối liên kết tài chính với Bình Nhưỡng. Dailymail trích lời một quan chức Mỹ cho biết, ông Trump được cho là sẽ không bao giờ thỏa thuận với Triều Tiên, trừ khi quốc gia này từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Đức Hoàng

Theo Dailymail