1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Triệu chứng bất thường giúp bác sĩ Nam Phi phát hiện biến chủng Omicron

Minh Phương

(Dân trí) - Người đầu tiên phát hiện biến chủng Omicron là một bác sĩ Nam Phi, người đã nhận thấy triệu chứng "bất thường" ở bệnh nhân Covid-19 của mình.

Triệu chứng bất thường giúp bác sĩ Nam Phi phát hiện biến chủng Omicron - 1

Nhân viên y tế ở Johannesburg, Nam Phi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho một phụ nữ (Ảnh: AFP).

Theo Telegraph, Tiến sĩ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi (SAMA), cho biết bà đã nhận thấy một số bệnh nhân Covid-19 của mình ở thành phố Pretoria, tỉnh Gauteng, có những triệu chứng rất lạ. "Triệu chứng của họ rất khác và nhẹ so với những bệnh nhân đã điều trị trước đó", bác sĩ Coetzee cho biết.

Do vậy, bà đã gọi điện để chia sẻ những thông tin này với ủy ban cố vấn về vaccine của Nam Phi hôm 18/11 sau khi cả 4 người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2 với các triệu chứng lạ là "vô cùng mệt mỏi". Đến nay, bà đã tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân Covid-19, chủ yếu là người dưới 40 tuổi, có các triệu chứng nhiễm biến chủng mới Omicron, khoảng một nửa trong số đó chưa tiêm chủng vaccine. Không ai trong số họ mất vị giác hay khứu giác.

"Họ chỉ có các triệu chứng nhẹ như đau mỏi cơ, mệt mỏi khoảng một đến hai ngày. Đến nay, chúng tôi phát hiện những người nhiễm biến chủng mới không bị mất vị giác hay khứu giác. Họ có thể ho hắng một chút, nhưng các triệu chứng không có gì nổi bật. Một vài người trong số họ đang điều trị tại nhà", bà Coetzee cho biết.

Bà cũng đề cập đến một trường hợp đặc biệt mà điều trị là bé gái 6 tuổi có thân nhiệt cao và nhịp tim nhanh. "Ban đầu tôi tự hỏi có nên tiếp nhận bệnh nhân này không, nhưng sau 2 ngày theo dõi tôi thấy cháu bé khá hơn rất nhiều".

Bà cho biết, tất cả bệnh nhân của bà đều khỏe mạnh, nhưng bà lo ngại rằng Omicron có thể sẽ gây triệu chứng nặng hơn ở bệnh nhân cao tuổi hoặc chưa tiêm vaccine, đặc biệt những người có bệnh nền tiểu đường hoặc tim mạch. Bà cho rằng, biến chủng Omicron đang bị "thổi phồng quá mức" dù chưa có nhiều dữ liệu về nó.

"Điều chúng ta phải lo ngại bây giờ là liệu khi người người cao tuổi hoặc người chưa tiêm vaccine nhiễm biến chủng mới này, họ có bị biến chứng nặng hay không", bà Coetzee nói.

Biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu ở châu Phi khoảng giữa tháng này đang gây lo ngại toàn cầu. Kết quả giải trình tự gen cho thấy, Omicron chứa khoảng 50 đột biến, trong đó có 32 đột biến trên protein gai, một cấu trúc có thể tác động đến mức độ lây lan hoặc khả năng né miễn dịch của virus.

Theodora Hatziioannou, nhà virus học tại Đại học Rockefeller ở New York (Mỹ), cho biết Omicron có chứa nhiều đột biến liên quan đến việc tăng cường khả năng chống lại các kháng thể. Điều này khiến bà lo ngại rằng Omicron có thể né một số kháng thể ở người được tạo ra nhờ vaccine hoặc sau khi khỏi Covid-19.

Theo bà, một số phương pháp điều trị bằng kháng thể có thể không có tác dụng với Omicron. Tuy nhiên, bà cũng hy vọng rằng, vaccine sẽ giúp bảo vệ phần nào trước biến chủng Omicron vì nó không chỉ kích thích sản sinh kháng thể mà còn giúp tế bào miễn dịch tấn công những tế bào nhiễm virus.