1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trang web của đệ nhất phu nhân Pháp bị "sập"

(Dân trí) - Một trang web cá nhân của đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy đã bị "sập" chỉ vài phút sau khi được ra mắt hôm qua do có quá nhiều người truy cập cùng lúc.

 

Trang web của đệ nhất phu nhân Pháp bị "sập" - 1

Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni tại New York, Mỹ hồi tháng 9.

Trang web của cựu người mẫu miêu tả đệ nhất phu nhân Pháp là "một phụ nữ vô cùng hiện đại" và được khai trương nhằm quảng bá các hoạt động từ thiện cũng như giúp những người hâm mộ có cái nhìn tổng quát về cuộc sống của bà với Tổng thống Nicolas Sarkozy trong điện Elysee.

 

Tuy nhiên, các fan truy nhập vào trang web ở địa chỉ Carlabrunisarkozy.org vào tầm trưa hôm qua chỉ nhận được thông điệp hãy trở lại sau vài giờ nữa.

 

Trang web bao gồm các thông tin chính thống về Carla trong đó bà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người ủng hộ quyền đi bầu cử của phụ nữ và phong trào giải phóng phụ nữ, nhưng nói thêm rằng chiến dịch nhằm ủng hộ phong trào đòi bình quyền cho phụ nữ của bà sẽ rất khác.

 

Carla Bruni, người kết hôn với Tổng thống Pháp Sarkozy hồi tháng 2 năm ngoái, tự xem bà là một nhà nhân đạo tiên phong, người vận động cho từ thiện, biểu tượng thời trang và ngôi sao nhạc pop.

 

Trang web thậm chí còn ngụ ý rằng cái tên "Carla" giờ đây gắn liền với hoạt động từ thiện và thế giới sắc đẹp đã qua rồi. Carla không "vận động cho váy ngắn" mà vì một thế giới tốt đẹp hơn.

 

Những bài viết đầu tiên trên trang là về buổi biểu diễn trực tiếp gần đây tại một buổi hòa nhạc từ thiện ở New York và về Jean Paul Gaultier, một trong những nhà thiết kế thời trang yêu thích của Carla. Trang web cũng đăng tải nhiều bức ảnh của đệ nhất phu nhân Pháp, trong đó có bức hình bà chụp chung với bà chủ Nhà Trắng Michelle Obama.

 

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau khi được khai trương hôm 5/10, không ai truy cập được vào trang này nữa. Một nguồn tin từ điện Elysee cho rằng lượng người truy cập lên tới hàng chục nghìn người cùng lúc có thể là nguyên nhân. Nhưng Elysee cũng thừa nhận, những vấn đề kỹ thuật không được lường trước cũng có thể là lý do khiến trang bị "sập".

 

An Bình
Theo DM