1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng tư lệnh Ukraine nổi giận với chỉ huy một số lữ đoàn thất trận

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi nói đã thay thế chỉ huy một số lữ đoàn đang gặp vấn đề ở sườn phía đông, mặt trận mà quân đội của Kiev gần đây phải nhượng bộ một số vị trí cho Nga.

Tổng tư lệnh Ukraine nổi giận với chỉ huy một số lữ đoàn thất trận - 1

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky đến thăm các vị trí tiền tuyến tại địa điểm không được tiết lộ ở miền đông Ukraine vào ngày 25/2 (Ảnh: Kyiv Post).

"Tôi tiếp tục công tác ở mặt trận phía đông. Trong vòng 3 ngày, tôi đã hiểu rõ tại sao dù có cùng biên chế vũ khí và trang bị quân sự, một số lữ đoàn có thể ngăn chặn các cuộc tấn công và giữ vững vị trí, trong khi các lữ đoàn khác thì không", hãng tin Anadolu dẫn lời ông Syrskyi nói ngày 2/3.

Tổng tư lệnh Ukraine cho rằng, điều này "phụ thuộc vào người chỉ huy lữ đoàn, trình độ của người này, kinh nghiệm, khả năng đưa ra các quyết định hợp lý và cân bằng, hiểu rõ trách nhiệm của việc hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Ông Syrskyi nói mình đã cử "các nhóm chuyên gia" đến một số lữ đoàn có chỉ huy đang gặp vấn đề.

"Trong một số trường hợp, khi người chỉ huy không kiểm soát được tình hình, có hành động, mệnh lệnh đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cấp dưới, tôi buộc phải đưa ra các quyết định về nhân sự", vị tướng nói.

Trong bài đăng, ông Syrsky cũng nói đã ra lệnh cho một lữ đoàn chiến đấu liên tục trong 2 năm qua lui về hậu phương để hồi sức.

Bài đăng không tiết lộ tên lữ đoàn, nhưng Ukrainska Pravda đưa tin rằng Tổng tư lệnh Ukraine đang nói về Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 phụ trách bảo vệ thành trì Avdiivka.

Tháng trước, quân đội Ukraine đã rút lui khỏi Avdiivka, thành trì quan trọng và là trung tâm hậu cần lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói quân đội nước mình phải rút lui khỏi Avdiivka vì phương Tây trì hoãn viện trợ.

Nhìn chung, "tình hình ở mặt trận vẫn khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát", ông Syrsky nói.

Tướng Syrsky cũng khen ngợi Lữ đoàn thiết giáp 54 đã tiêu diệt 2 hàng xe bọc thép của Nga bằng hỏa lực pháo binh chính xác kết hợp với năng lực đặt mìn; Lữ đoàn thiết giáp 25 và 47 trong các trận đánh giành Orlivka và Berdychi; và Lữ đoàn thiết giáp 79 trong việc đẩy lùi lực lượng Nga ở Novomykhailivka.

Theo Anadolu Agency, Kyiv Post