1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky lên tiếng về chiến dịch phản công của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng các hoạt động phản công đang diễn ra tại Ukraine, nhưng ông từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

Tổng thống Zelensky lên tiếng về chiến dịch phản công của Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Kiev hôm 10/6 (Ảnh: Reuters).

"Theo quan điểm của tôi, các hoạt động phòng thủ và phản công đang diễn ra ở Ukraine. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ chúng đang ở giai đoạn nào. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Kiev hôm 10/6.

Tổng thống Zelensky nhún vai khi được đề nghị bình luận về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, Ukraine đã phát động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu.

"Hàng ngày, tôi đều liên lạc với các chỉ huy ở các mặt trận khác nhau: Syrskyi, Tarnavskyi, Moskalev, Naiev, Zaluzhnyi. Tất cả chỉ huy đều lạc quan. Hãy nói điều đó với Tổng thống Putin", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Putin hôm 9/6 nói rằng, việc Ukraine điều động các đơn vị dự bị chiến lược tham gia chiến đấu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến dịch phản công của Kiev đã bắt đầu.

Tổng thống Nga đồng thời xác nhận nhiều cuộc giao tranh dữ dội đã được tiến hành trong những ngày gần đây. Ông Putin tuyên bố quân đội Nga vẫn giữ vững những vị trí phòng ngự quan trọng và gây ra nhiều thiệt hại cho phía Ukraine.

Tuy nhiên, ông Putin cho biết năng lực tác chiến của quân đội Ukraine hiện vẫn được duy trì. Vì vậy, ông Putin yêu cầu các chỉ huy quân đội Nga tại chiến trường "xem xét tình hình một cách thực tế" để đưa ra giải pháp phù hợp.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 6/6 cho biết, Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công theo nhiều hướng khác nhau trong những ngày gần đây. Ông Shoigu thừa nhận, các cuộc tấn công này của Ukraine tuy không đạt được mục đích nhưng vẫn gây thiệt hại cho Nga. 

Đến nay, liệu Ukraine thực sự phản công hay chưa vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Tuy vậy, phía Nga cho rằng, nhiều khả năng Ukraine sẽ nhắm đến mặt trận miền Nam. Để chuẩn bị cho kịch bản này, trong vài tháng qua, Nga đã xây dựng tuyến phòng thủ nhiều lớp, xây dựng công sự dài hàng nghìn km.

Một số ý kiến cho rằng, các cuộc tấn công gần đây của Kiev dường như chỉ là động thái thăm dò nhằm tìm điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Moscow. Một số nhà quan sát nhận định, chiến dịch phản công của Ukraine có thể bao gồm hàng nghìn binh sĩ được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí hiện đại. 

Đánh giá về bước tiến của quân đội Ukraine gần đây, Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết ở một số khu vực, các lực lượng Ukraine có thể đã đạt được tiến bộ tốt và xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Trong khi đó, Nga tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc phản công lớn của Ukraine, khiến Kiev tổn thất nặng nề.

Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào "Chúng tôi cùng với nước Nga", cho rằng quân đội Ukraine nhiều khả năng phản công ở vùng Zaporizhia, nơi Ukraine hiện triển khai khoảng 65.000 binh sĩ. Mục tiêu của Kiev được cho là giành lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và tiến công đến Biển Azov nhằm chặn hành lang trên bộ đến Crimea.

Theo Reuters