1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Venezuela đề nghị bầu cử quốc hội sớm

(Dân trí) - Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela tiếp tục rơi vào bế tắc, Tổng thống Nicolas Maduro đã kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử quốc hội trước hạn ngay trong năm nay nhằm loại bỏ mối đe dọa từ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người vừa tự xưng là tổng thống lâm thời.

 

Tổng thống Venezuela đề nghị bầu cử quốc hội sớm - 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Sputnik)

 

Reuters cho biết, trong bài phát biểu hôm qua 2/2 trước những người ủng hộ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử trước hạn. Ông Maduro nói rằng, ông sẽ tham vấn quốc hội lập hiến của Venezuela - một cơ quan thành lập năm 2017 - để soạn thảo một hiến pháp mới về vấn đề này. Nếu quốc hội ủng hộ đề xuất của ông, một cuộc bầu cử quốc hội trước hạn có thể diễn ra trong năm nay, sớm hơn so với thời hạn dự kiến là năm 2020.

Trước đó, Tòa án tối cao Venezuela đã tuyên bố toàn bộ hành động của Quốc hội quốc gia do lãnh đạo đối lập Juan Guaido đứng đầu đều không được công nhận.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela ngày càng trở nên sâu sắc sau khi ông Guaido, 35 tuổi, tự xưng là tổng thống lâm thời và kêu gọi quân đội lật đổ tổng thống Maduro.

Về phần mình, ông Maduro chỉ trích hành động của ông Guaido là vi hiến, song vẫn sẵn sàng kêu gọi đối thoại. Mặc dù vậy, đề nghị này đã bị từ chối.

Trong khi quân đội Venezuela nhiều lần tuyên bố trung thành với Tổng thống Maduro, song trong một diễn biến mới nhất, Tướng Không quân Francisco Yanez trở thành tướng cấp cao đương nhiệm đầu tiên của quân đội Venezuela công nhận tổng thống lâm thời tự phong và kêu gọi các đồng đội quay lưng với chính quyền đương nhiệm. “90% lực lượng vũ trang Venezuela không đứng về phía tổng thống (Maduro). Họ đứng về phía người dân Venezuela”, Tướng Yanez nói.

Minh Phương
Tổng hợp