1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Uruguay từ chối danh hiệu “Tổng thống nghèo nhất thế giới“

Người đàn ông 78 tuổi giải thích tại sao ông từ chối danh hiệu vị tổng thống nghèo nhất thế giới. Với cuộc sống không dinh thự, không xe hộ tống, không kiểu cách,… José Mujica được xem là biểu mẫu của cuộc sống mộc mạc.

Tổng thống Uruguay từ chối danh hiệu “Tổng thống nghèo nhất thế giới“
Ảnh: Tổng thống Uruguay José Majuca đang sống trong một ngôi nhà 1 phòng ngủ ở ngoại ô Montevideo (AFP)
 
Vị tổng thống Uruguay này đã từ bỏ dinh tổng thống để sống trong một ngôi nhà ở nông trại, có đúng 1 phòng ngủ. Ông dành phần lớn tiền lương của mình để trao cho các dự án xã hội. Trong các chuyến đi công vụ, ông sử dụng vé máy bay hạng economic và di chuyển bằng chiếc Volkswagen Beetle cũ.

Nhưng người cựu du kích quân rõ ràng là bực bội với những người gán cho ông biệt danh là “tổng thống nghèo nhất thế giới”, nhất là khi ông đang muốn những người khác làm quen với phong cách sống bình dị hơn. Người đàn ông 78 tuổi này có đời sống chính trị đủ lâu để hiểu rằng “chỉ có điên mới tự nhận mình là kiểu mẫu cho người khác.

“Nếu tôi yêu cầu mọi người phải sống như tôi sống, họ sẽ giết tôi mất,” – Mujica nói trong cuộc phỏng vấn từ ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Montevideo.

Vị tổng thống này là cựu thành viên của tổ chức phiến quân Tupamaros, từng nổi tiếng trong thập niên 1970 với hàng loạt vụ cướp nhà băng, bắt cóc và lấy thực phẩm, tiền của cướp được chia cho người nghèo. Ông bị cảnh sát bắn 6 lần và thụ án 14 năm trong nhà tù quân sự với phần lớn thời gian bị giam trong biệt ngục.

Trở thành tổng thống Uruguay năm 2010, ông nhận được nhiều lời khen ngợi trên khắp thế giới bằng phong cách sống “có gì dùng nấy”, giảm chi tiêu ngân quỹ, thúc đẩy chính sách hôn nhân đồng giới và chính sách mới đối với ma túy vừa qua đã biến Uruguay trở thành xã hội tự do nhất châu Mỹ La tinh.

Ông nhận được những lời tán dương đến từ tất cả các thể thế chính trị trên thế giới. Theo đánh giá của tờ Guardian (Anh), có lẽ ông là nhà lãnh đạo cánh tả duy nhất trên hành tinh dành được thiện cảm của tờ Daily Mail, vốn đã tung hô ông như là nhà lãnh đạo duy nhất còn tin được qua bài viết: “Cuối cùng, cùng đã có một chính khách không lừa dối mức chi tiêu của mình”

Nhưng người đàn ông nổi tiếng với biệt danh Pepe nói rằng những người xem ông là người nghèo đã không nhận thức được ý nghĩa của từ “giàu”.

“Tôi không phải là vị tổng thống nghèo nhất. Người nghèo nhất là người cần nhiều thứ để sống”, ông nói. “Phong cách sống của tôi là hậu quả của những vết thương tôi đã trải nghiệm. Tôi là con trai của lịch sử chính mình. Rất nhiều năm qua tôi đã có cảm giác hạnh phúc dù chỉ có một tấm nệm”.

Ông Mujica “share” căn nhà với người vợ, bà Lucia Topolansky – thành viên lãnh đạo của quốc hội và cũng đã từng là quyền tổng thống.
 
Theo Lê Huỳnh Lê
Một Thế Giới