1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine sắp công du, cầu viện đồng minh bắn hạ tên lửa Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ thăm Pháp và dự hội nghị G7 ở Italy vào tháng 6 tới để đề nghị các đồng minh, đối tác hỗ trợ quân sự hơn nữa trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine sắp công du, cầu viện đồng minh bắn hạ tên lửa Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Post).

Politico dẫn nguồn thạo tin ngày 23/5 cho hay, Tổng thống Ukraine Zelensky có kế hoạch dự một sự kiện kỷ niệm ở Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Italy vào tháng 6 tới.

Ông Zelensky muốn nhân dịp này kêu gọi các đồng minh, đối tác hỗ trợ bằng cách bắn rơi tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine, giống cách Anh và Mỹ đã giúp Israel bắn hạ tên lửa Iran. Ngoài ra, ông cũng sẽ hối thúc phương Tây đẩy nhanh viện trợ cho Kiev.

Tổng thống Zelensky được cho là cũng có kế hoạch đề nghị Mỹ và các nước châu Âu tịch thu tài sản của Nga để giúp Ukraine tăng cường năng lực quân sự và tái thiết đất nước.

"Ukraine đang rất cần được tiếp tục hỗ trợ và sự quan tâm của quốc tế. Chuyến đi sẽ giúp ông ấy có thời gian thương lượng với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Zelensky sẽ tận dụng cơ hội này để thuyết phục những người còn hoài nghi về Ukraine", Politico viết.

Tuy vậy, nguồn tin của Politico cũng cho biết, kế hoạch công du của ông Zelensky có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Trước đó, hôm 15/5, do tình hình chiến trường căng thẳng, ông Zelensky đã hủy tất cả các sự kiện quốc tế, trong đó có chuyến công du Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

Trong tình thế cạn kiệt đạn dược và nhân lực, quân đội Ukraine đang căng mình đối phó đợt tấn công mới của Nga nhằm vào Kharkov, thành phố lớn thứ 2 của nước này.

Ông Zelensky cho biết, ngoài đạn dược, hiện tại, Ukraine cần các tổ hợp phòng không như Patriot. Trả lời phỏng vấn New York Times mới đây, ông nói rằng Mỹ và các đồng minh nên bắn hạ tên lửa của Nga, cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và cho phép Kiev tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga.

"Hãy bắn hạ những gì bay qua bầu trời Ukraine. Và hãy cung cấp cho chúng tôi vũ khí để chống lực lượng Nga ở biên giới", ông nói.

Ông Zelensky cũng đề nghị phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine, để cho phép Kiev sử dụng những vũ khí này tấn công vào lãnh thổ Nga.

Mỹ và các quốc gia đồng minh đang chỉ cho phép Kiev sử dụng các tên lửa do phương Tây cung cấp nhắm bắn vào các mục tiêu của Nga bên trong Ukraine hoặc các lãnh thổ của Ukraine đã bị Nga sáp nhập gồm Crimea, Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk.

Các nước này về cơ bản cũng không ủng hộ ý tưởng bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Wronski hôm 22/5 cho biết phương án bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine bằng hệ thống phòng không của Warsaw đang được xem xét, nhưng chưa có quyết định nào.

Hồi đầu tháng, một số nhà lập pháp Đức thuộc cả đảng cầm quyền và phe đối lập đều ủng hộ ý tưởng NATO giúp bảo vệ không phận phía tây Ukraine khỏi các cuộc tấn công từ Nga. Theo các nghị sĩ này, việc đánh chặn tên lửa, UAV Nga sẽ được thực hiện từ lãnh thổ NATO.

Về phía Moscow, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng những lời kêu gọi của Kiev là "cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh". Theo ông, Kiev đang cố lôi kéo Mỹ và các thành viên khác của NATO vào một cuộc xung đột trực diện với Nga.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine