1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine lên tiếng về thỏa thuận hòa bình với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga sẽ là một "cái bẫy".

Tổng thống Ukraine lên tiếng về thỏa thuận hòa bình với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với báo Guardian (Anh) được công bố hôm 31/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhắc lại sự phản đối của ông đối với việc ký bất kỳ hiệp ước hòa bình nào với Moscow. Ông cho rằng các cuộc đàm phán với Nga là không thực tế.

"Bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga sẽ là một cái bẫy", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nói rằng, "không thể tin tưởng" Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tuân thủ hiệp ước hòa bình. Ông cũng dự đoán, nếu ký thỏa thuận hòa bình, bất kỳ khoảng thời gian tạm dừng chiến sự nào cũng sẽ được Nga sử dụng để "tăng cường sức mạnh trên chiến trường".

Trước đó, ông Zelensky từng ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Putin.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận "thực tế mới về lãnh thổ". Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sáp nhập vào Nga hồi tháng 10/2022 và bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Điện Kremlin khẳng định các cuộc thương lượng giữa Nga và Ukraine chỉ có thể bắt đầu nếu Kiev thể hiện thiện chí chính trị để thảo luận về các yêu cầu của Moscow. Điện Kremlin nói rằng, việc Ukraine từ chối đàm phán buộc Nga phải thực hiện các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng quan trọng của nước này.

Tổng thống Zelensky ngày 1/6 tuyên bố việc Ukraine sử dụng bất kỳ vũ khí phương Tây nào để tấn công lãnh thổ Nga chỉ còn là "vấn đề thời gian".

"Tôi nghĩ rằng việc sử dụng bất kỳ vũ khí nào, loại vũ khí phương Tây, tấn công lãnh thổ Nga chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu không, đó cũng không còn là vấn đề hòa bình", ông Zelensky nói với các phóng viên trong chuyến thăm Stockholm.

Ukraine đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga khi Kiev phòng thủ trước các bước tiến của Nga ở khu vực Kharkov phía đông bắc.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine "đã nhận được thông điệp từ phía Mỹ vào sáng sớm", báo hiệu một "bước tiến" trong việc bảo vệ người dân ở các ngôi làng gần biên giới với Nga.

Các kênh truyền thông dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Thụy Sĩ đầu tháng này xác nhận đã gửi thư mời hơn 100 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine vào ngày 15-16/6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock. Sự kiện được tổ chức theo đề nghị của Kiev và xoay quanh thảo luận "công thức hòa bình" của Ukraine.

Công thức hòa bình được Tổng thống Zelensky đưa ra cuối năm 2022. Đây là một bản đề xuất gồm 10 điểm, trong đó có các yêu cầu như Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Tổng thống Zelensky cho biết, 90 quốc gia đã xác nhận cử đại diện tham dự hội nghị tại Thụy Sĩ. Nga không được mời dự hội nghị lần này. 

Mặc dù vậy, Moscow tuyên bố không có ý định tham gia hội nghị và nhiều lần cảnh báo bất cứ thảo luận nào về hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa.

Theo RT