1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine đề xuất ngừng bắn tại miền Đông

(Dân trí) - Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine hôm nay (18/6) đã đề xuất một lệnh ngừng bắn đơn phương, nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng tồi tệ tại miền Đông và cho các tay súng ly khai cơ hội hạ vũ khí đầu hàng.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenkođã đề xuất ngừng bắn
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenkođã đề xuất ngừng bắn

Theo hãng tin AP, kế hoạch của ông Petro Poroshenko cũng sẽ giúp giảm phần nào căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, vốn đang trong tình trạng xấu nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh.

Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về khả năng ngừng bắn trong cuộc nói chuyện điện thoại với ông Poroshenko khuya ngày thứ Ba, thông báo của điện Kremlin cho biết.

Ông Poroshenko cũng đã thảo luận kế hoạch hòa bình của mình với thủ tướng Đức Angela Merkel, văn phòng của hai nhà lãnh đạo xác nhận.

“Kế hoạch này sẽ bắt đầu với lệnh ngừng bắn đơn phương của tôi”, tân Tổng thống Ukraine phát biểu trước báo giới tại Kiev. “Tôi có thể nói rằng, giai đoạn ngừng bắn sẽ khá ngắn. Chúng tôi dự đoán, ngay sau thời gian này, hoạt động giải giáp các tổ chức quân sự bất hợp pháp sẽ diễn ra”.

Ông Poroshenko khẳng định những ai hạ vũ khí và chưa phạm những tội ác nghiêm trọng sẽ được ân xá.

Poroshenko đã không ngừng có những lời hứa về các bước đi khôi phục hòa bình cả trước và sau khi đắc cử hồi tháng trước. Trong diễn văn nhậm chức ngày 7/6, ông khẳng định sẵn sàng đàm phán với người dân ở các vùng, nhưng không phải với những “kẻ khủng bố” có bàn tay vấy máu.

Dù vậy, lãnh đạo của những người ly khai vẫn tỏ ra không mặn mà, khi tuyên bố muốn binh sỹ Ukraine rút hết khỏi phía Đông, và xem đây như điều kiện chính để đối thoại.

Denish Pushilin, một trong những lãnh đạo của người ly khai tại Donetsk khẳng định trên kênh truyền hình Dozhd của Nga rằng, đề xuất mới nhất của ông Poroshenko thật “vô nghĩa”.

“Họ ngừng bắn, chúng tôi hạ vũ khí, và sau đó họ sẽ bắt chúng tôi khi không còn vũ khí”, Pushilin nói.

Đây là lần đầu tiên ông Poroshenko khẳng định các lực lượng chính phủ sẽ ngừng bắn trước, vốn là đòi hỏi chính của Nga.

Phát biểu từ thủ đô Baku của Azerbaijan, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov yêu cầu bất kỳ lệnh ngừng bắn nào phải là “toàn diện”, không phải tạm thời. Tuy vậy ông nói, nếu sau ngừng bắn là đối thoại, “thì đó có thể là bước đi mà ông Poroshenko đã hứa, và nhìn chung là điều chúng tôi chờ đợi”.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, ít nhất 356 người, trong đó có 257 dân thường đã thiệt mạng chỉ tính riêng từ ngày 7/5 tới nay. Báo cáo cũng cho biết xung đột làm 34.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Thanh Tùng
Theo AP