1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraina mạnh tay sa thải 30 quan chức theo “luật thanh lọc“

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã sa thải 30 người đứng đầu chính quyền các địa phương trên cơ sở thực thi luật thanh lọc chính quyền mới được Quốc hội Ukraina thông qua.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko.

 

Thông tin trên do trung tâm báo chí từ Văn phòng Tổng thống Ukraina hôm 30.10 cho biết.

 

Danh sách các quan chức bị sa thải bao gồm 8 người đứng đầu chính quyền các quận trong khu vực Donetsk, 7 quan chức khác ở khu vực Dnipropetrovsk, 7 người ở Zaporizhye, 4 người ở Odessa, 2 người ở Sumy, 1 người ở Rivne và 1 người ở Kharkiv.

 

Hôm 29.10, Tổng thống Poroshenko cũng sa thải ông Valery Baranov, thống đốc vùng Zaporizhye và ông Roman Vanzuryak, người đứng đầu vùng Chernivtsy.

 

Trước đó, Bộ Tư pháp Ukraina công bố danh sách 179 cựu quan chức bị “thanh lọc” theo luật mới trên trang web của cơ quan này.

 

Hôm 16.9, Quốc hội Ukraina đã thông qua luật “thanh lọc chính quyền” hay còn được gọi là “Đạo luật về thanh tẩy” (lustration). Đối tượng của “Đạo luật lustration” là tất cả cán bộ công chức, nhân viên của các cơ quan chính quyền địa phương.

 

Theo Thảo Nguyên

Lao Động