1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump tuyên bố không dự lễ nhậm chức của ông Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ không dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, dù vẫn tuyên bố chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm.

Tổng thống Trump tuyên bố không dự lễ nhậm chức của ông Biden - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

"Gửi đến tất cả những người đang thắc mắc, tôi sẽ không tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20/1", Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngày 8/1.

Cùng ngày, một nguồn tin nói với Reuters rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc rời khỏi thủ đô Washington trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

New York Times cũng đưa tin, ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai út Baron Trump có thể sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 19/1, một ngày trước khi ông Biden nhậm chức.

Sáng ngày 7/1, quốc hội Mỹ đã chính thức xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Sau đó, ông Trump đã phát đi thông báo, cam kết sẽ chuyển giao quyền lực "có trật tự" cho ông Biden.

Trước đó, chiều 6/1, Phó tổng thống Mike Pence đã chủ trì cuộc họp lưỡng viện của quốc hội để kiểm phiếu và xác nhận kết quả bầu cử. Tuy nhiên, khi quốc hội mới chỉ vừa xác nhận được 12 trong tổng số 538 phiếu, hàng trăm người biểu tình bạo loạn bất ngờ xông vào, đập phá và đụng độ với lực lượng an ninh. 

Bất chấp biểu tình bạo loạn, lãnh đạo quốc hội Mỹ quyết định nối lại phiên họp và tranh luận thâu đêm để chính thức công bố kết quả bầu cử tổng thống. Theo đó, ông Biden chính thức trở thành tổng thống đắc cử Mỹ.