1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump tuyên bố không có người Nga trong chiến dịch tranh cử

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump ngày 3/8 tuyên bố không có bất kỳ người Nga nào trong chiến dịch tranh cử tranh cử của ông và ông không giành chiến thắng nhờ Moscow.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Hầu hết mọi người đều biết rằng không có người Nga nào trong chiến dịch tranh cử của chúng tôi. Chưa bao giờ có”, Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc mít tinh trước những người ủng hộ ở Huntington, bang West Virginia hôm qua 3/8.

“Chúng tôi không giành chiến thắng nhờ người Nga, chúng tôi chiến thắng vì có các bạn”, ông Trump nói với những người nghe bên dưới.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đã nói đùa về sự hiện diện của người Nga ở những bang “chiến trường” - nơi ông giành chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, bao gồm cả bang West Virginia.

“Có ai trong số các bạn nhìn thấy bất kỳ người Nga nào ở bang West Virginia, Ohio hay Pennsylvania chưa? Có người Nga nào có mặt ở đây trong buổi tối hôm nay không?”, Tổng thống Trump hỏi đùa đám đông khán giả.

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Trump cũng cáo buộc các đối thủ chính trị đã bịa ra những “câu chuyện giả mạo” mà ông cho rằng đã “xúc phạm tất cả chúng ta, và quan trọng nhất là xúc phạm đất nước chúng ta cũng như hiến pháp của chúng ta”.

“Họ không thể đánh bại chúng ta trong các phòng bầu cử, vì thế họ đã tìm cách lừa gạt tương lai của các bạn cũng như tương lai mà các bạn mong muốn”, Tổng thống Trump nói.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa sau khi Wall Street Journal đưa tin rằng công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã thành lập một đại bồi thẩm đoàn ở thủ đô Washington để phục vụ cho công tác điều tra về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ, cũng như mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Moscow.

Cuộc điều tra của công tố viên Mueller là một trong số các cuộc điều tra do các ủy ban lưỡng viện và Cục điều tra liên bang (FBI) Mỹ tiến hành nhằm làm rõ cáo buộc về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái.

Thành Đạt

Theo Hill