Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Tổng thống Trump thừa nhận thương lượng với Nga dễ hơn Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông thấy dễ làm việc với Nga hơn là Ukraine trong nỗ lực làm trung gian hòa bình giữa hai quốc gia này.

Tổng thống Trump thừa nhận thương lượng với Nga dễ hơn Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump đưa ra tuyên bố trên tại một sự kiện bàn tròn doanh nghiệp vào ngày 11/3, ngay sau khi các phái đoàn Ukraine và Mỹ gặp nhau tại Jeddah, Ả rập Xê út.

Trong cuộc gặp này, Kiev đã đồng ý với điều mà nhà lãnh đạo Mỹ mô tả là một "lệnh ngừng bắn toàn diện" kéo dài trong 30 ngày, đồng thời Washington cũng khôi phục viện trợ quân sự và tình báo cho Kiev.

"Tôi đã nói rằng cho đến nay, Nga dễ làm việc hơn Ukraine, điều này lẽ ra không nên như vậy, nhưng thực tế lại như thế. Nhưng chúng ta đã có một lệnh ngừng bắn toàn diện từ phía Ukraine, đó là điều tốt và chúng ta hy vọng sẽ có được điều tương tự từ Nga", ông Trump nói.

Trước đó trong ngày, ông Trump nói với các phóng viên rằng đạt được một thỏa thuận như vậy sẽ là một bước tiến lớn hướng tới một giải pháp cuối cùng để chấm dứt xung đột. Nếu không, "chúng ta sẽ tiếp tục như hiện tại", ông cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh "rất nhiều người" sẽ tiếp tục thiệt mạng.

"Hy vọng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có thể đồng ý với điều này và chúng ta có thể bắt đầu tiến trình này", ông Trump nói thêm, ám chỉ rằng ông có thể có một cuộc điện đàm khác với người đồng cấp Nga vào cuối tuần này.

Moscow hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết không thể loại trừ khả năng có các cuộc tiếp xúc giữa Moscow và Washington trong những ngày tới.

Moscow trước đây đã bác bỏ các lệnh ngừng bắn tạm thời, lập luận rằng điều đó chỉ giúp Kiev có cơ hội tập hợp lại và tái vũ trang. Các quan chức Nga nhấn mạnh rằng họ cần một giải pháp lâu dài, có tính ràng buộc pháp lý, nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh Washington nghiêm túc về một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Ukraine.

"Ông Trump là một nhà đàm phán hàng đầu, và ông ấy đã đặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào đúng vị trí của mình, nói rõ rằng người Mỹ nghiêm túc về một thỏa thuận hòa bình dài hạn. Chúng tôi rất hài lòng với cách mà Ukraine và thỏa thuận ngày hôm nay đã diễn ra. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục dẫn đến một nền hòa bình dài lâu. Đó là mục tiêu của Tổng thống Trump và chúng tôi hy vọng có thể đạt được mục tiêu đó", bà nói.

Đồng thời, bà Leavitt cũng nhấn mạnh rằng bà chưa nhận được báo cáo cập nhật về phản ứng của Nga đối với các thỏa thuận Mỹ - Ukraine được thảo luận ở Jeddah.

"Tôi chưa được cập nhật về tiến trình này. Tôi biết rằng Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz đang làm việc rất tích cực về vấn đề này. Tổng thống rõ ràng rất quan tâm và tham gia sâu sát. Ông ấy đã được báo cáo suốt cả ngày hôm nay về tình hình diễn ra tại Ả rập Xê út", bà nói thêm.

Hôm 11/3, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Jeddah. Theo tuyên bố chung, hai bên đã đồng ý nhanh chóng ký kết một thỏa thuận toàn diện về hợp tác khai thác các tài nguyên thiên nhiên quan trọng.

Chính quyền Kiev xác nhận sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Washington trong cuộc xung đột với Nga. Đổi lại, Mỹ cam kết ngay lập tức nối lại hoạt động chia sẻ tình báo và hỗ trợ Ukraine.

Theo RT, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine