1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump sẵn sàng quay lại đàm phán TPP

(Dân trí) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận việc tái gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau hơn một năm rút lui.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh đầu tư do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức hôm 27/2, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết việc tái đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) “đang được xem xét” và ông đã hội đàm với các quốc gia khác về điều kiện để Mỹ có thể quay lại hiệp định đa phương này.

“Tôi đã gặp một số người đồng cấp cũng như những người khác và chúng tôi bắt đầu có các cuộc đối thoại cấp cao về TPP”, ông Mnuchin nói, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump sẽ “xem xét” vấn đề này.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Tổng thống Trump vẫn ủng hộ việc theo đuổi các thỏa thuận thương mại song phương với từng quốc gia đơn lẻ, song nhà lãnh đạo Mỹ cũng coi việc tái gia nhập TPP là khả năng có thể xảy ra trong tương lai.

Sau khi nhậm chức vào cuối tháng 1/2017, Tổng thống Trump đã chỉ đạo cho đại diện thương mại rút Mỹ khỏi hiệp định TPP - thỏa thuận với sự tham gia của 12 thành viên ở khu vực ven Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Khi đó nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố ông sẽ tìm kiếm các thỏa thuận riêng lẻ với các quốc gia khác.

Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, 11 quốc gia thành viên còn lại đã nỗ lực khôi phục hiệp định thông qua các vòng đàm phán và dự kiến sẽ ký kết Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay TPP 11 trong thời gian tới. Thành công của TPP 11 mở ra hy vọng rằng Washington rốt cuộc sẽ trở lại hiệp định đa phương này.

Tổng thống Trump gần đây cũng đưa ra tuyên bố để ngỏ khả năng quay lại TPP. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 25/1, ông Trump cho biết ông sẽ cân nhắc đưa Mỹ tái gia nhập TPP nếu Washington đạt được một thỏa thuận tốt hơn nhiều so với thỏa thuận mà ông mô tả là “kinh khủng” trước đây.

Gần đây, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại Mỹ ngày 23/2, ông Trump một lần nữa nhắc lại rằng “có khả năng” Mỹ sẽ gia nhập TPP, song Washington phải đạt được một thỏa thuận tốt hơn so với hiệp định TPP “rất tệ” ban đầu.

Hơn 20 Thượng nghị sĩ Cộng hòa tuần trước đã gửi một bức thư lên Nhà Trắng để kêu gọi Tổng thống Trump quay lại các cuộc đàm phán TPP, hối thúc nhà lãnh đạo Mỹ tích cực theo đuổi hiệp định đa phương này.

Thành Đạt

Theo Hill