Tổng thống Trump nói lệnh ngừng bắn với Iran “nguy kịch”
(Dân trí) - Sau khi bác phản hồi đề xuất hòa bình của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn với Iran đang “nguy kịch” và Washington sẵn sàng nối lại việc hộ tống tàu qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).
Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 11/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tuy lệnh ngừng bắn với Iran vẫn đang có hiệu lực, nhưng ông nhận định nó “yếu ớt một cách không thể tin nổi”.
“Tôi muốn nói rằng lệnh ngừng bắn đang nguy kịch, giống như khi bác sĩ bước vào và nói: “Thưa ông, người thân của ông chỉ còn xấp xỉ 1% cơ hội sống sót", ông nhấn mạnh.
Tổng thống Trump đã bác bỏ các đề xuất hòa bình của Iran, đồng thời phủ nhận việc ông đang chịu bất kỳ áp lực nội bộ nào trong việc phải đạt được một thỏa thuận.
Ông bày tỏ sự thất vọng đối với tình trạng của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Iran, ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng các nhà lãnh đạo Iran thường "thay đổi ý định" ngay khi các bên có vẻ như đã đạt được các điểm đồng thuận.
"Tôi đã phải làm việc với họ 4 hoặc 5 lần. Họ liên tục đổi ý. Tôi đã gặp tình huống đó nhiều lần trong kinh doanh, bạn biết đấy, ý định thay đổi liên tục”, ông Trump nói.
Ông cho biết thêm, khi các bên dường như sắp "chốt được thỏa thuận, ngay ngày hôm sau Iran lại gửi một văn bản mà phải mất tới 5 ngày mới đến nơi, trong khi đáng lẽ nó phải có mặt ở đó trong vòng 20 phút”.
"Bạn biết đấy, đó là một văn bản khá đơn giản. Họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”, ông nêu rõ lập trường của Mỹ.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, những nhà lãnh đạo tại Iran, những nhà lãnh đạo mới của Iran đã tỏ ra "hợp lý hơn”, song điều đó vẫn chưa tạo ra được một thỏa thuận nào. Ông khẳng định rằng chính quyền Iran “sẽ phải khuất phục” trong các cuộc đàm phán với Mỹ.
“Tôi sẽ đối đầu với họ cho đến khi họ thực hiện một thỏa thuận”, ông Trump nói.
Tổng thống Trump cũng cho hay, ông đang cân nhắc khôi phục hoạt động hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt ra khỏi eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa, sau khi đã đình chỉ hoạt động này vào tuần trước. Ông Trump nhấn mạnh, nếu ông quyết định tái khởi động “chiến dịch Tự do”, thì đó sẽ “chỉ là một phần” của một hoạt động quân sự lớn hơn.
Những bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran được gửi đến Washington cuối tuần trước.
Giới chức Iran không nói rõ về những gì có trong bản đề xuất. Tuy nhiên, truyền thông nước này cho biết, văn bản nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Iran trong việc chấm dứt xung đột, cần có các đảm bảo ngăn chặn nguy cơ Iran bị tấn công trở lại.
Ngoài ra, văn bản của Iran nhấn mạnh sự cần thiết của việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz, tùy thuộc vào việc thực hiện một số cam kết nhất định từ phía Mỹ.
Đề xuất của Iran cũng tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là tại Li Băng.
Việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran trong khoảng thời gian 30 ngày cũng là một phần trong văn bản của phía Iran. Sau 30 ngày đó, họ mới có thể chuyển sang một điểm nghẽn khác là vấn đề hạt nhân.
Tuy nhiên, ở giai đoạn này, Iran không đưa ra đề nghị đàm phán về chương trình hạt nhân của mình. Vì vậy, Iran chỉ đơn giản nói rằng họ sẵn sàng đàm phán, nhưng thực hiện việc giải quyết theo trình tự.
Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, cựu tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố: “Chừng nào cuộc chiến trên tất cả các mặt trận chưa kết thúc, các lệnh trừng phạt chưa được dỡ bỏ, các khoản tiền bị phong tỏa chưa được giải phóng, các thiệt hại xung đột chưa được bồi thường và chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz chưa được công nhận, thì sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào khác”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei cũng khẳng định các đề xuất của Iran là “hợp lý, có trách nhiệm và rộng lượng”. Ông tuyên bố 2 bên vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận và không có điều gì Iran đề xuất là vô lý.





