1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump lần đầu dự APEC sau 3 năm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào hôm nay, đánh dấu lần đầu tiên ông tham dự sau 3 năm kể từ APEC 2017 tại Việt Nam.

Tổng thống Trump lần đầu dự APEC sau 3 năm - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ đại diện Mỹ tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC 2020 vào hôm nay, 20/11. APEC năm nay được Malaysia tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đây sẽ lần đầu tiên Tổng thống Trump tham dự APEC trong 3 năm qua. Năm 2017, ông Trump đã tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh APEC, lần duy nhất ông tham dự cho tới nay.

Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận. Thông tin ông Trump tham gia APEC đến trong bối cảnh ông đang ít xuất hiện công khai thời gian qua khi chiến dịch của ông đang theo đuổi cuộc chiến pháp lý để lật ngược kết quả bầu cử hôm 3/11. Đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đang được truyền thông tính toán và dự đoán sẽ chiến thắng, điều mà ông Trump bác bỏ, viện dẫn cáo buộc có gian lận bầu cử.

Năm ngoái, ông Trump có kế hoạch tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC nhưng sự kiện này đã không diễn ra vì chủ nhà Chile đã hủy sự kiện do làn sóng biểu tình trên đường phố.

Năm 2018, Phó tổng thống Mike Pence đại diện Mỹ tại APEC ở Papua New Guinea trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và mối quan hệ này vẫn đang xấu đi kể từ đó.