1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump giận dữ sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự giận dữ của ông trên mạng xã hội sau khi được thông báo về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên vào sáng nay 4/7.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: New York Times)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: New York Times)

“Triều Tiên vừa phóng một tên lửa mới. Người đàn ông này không còn việc gì tốt đẹp hơn để làm trong cuộc sống của ông ta à?”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter vào sáng nay 4/7. Trong đoạn bình luận này, ông chủ Nhà Trắng đã ngầm đề cập tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Thật khó có thể tin rằng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ phải chịu đựng điều này lâu thêm nữa. Có lẽ Trung Quốc sẽ phải có động thái mạnh tay hơn với Triều Tiên và chấm dứt những hành động vô nghĩa này mãi mãi”, Tổng thống Trump nhấn mạnh trên Twitter.

Tổng thống Trump đưa ra những bình luận gay gắt trên ngay sau khi ông được thông báo về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định về vùng biển phía đông từ khu vực Banghyon, tỉnh Bắc Phyongan vào sáng nay.

Chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa Triều Tiên được tin là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, song không gây nguy hiểm cho tàu thuyền hay máy bay nào ở khu vực này. Hiện chưa rõ đây là tên lửa tầm ngắn hay tầm xa của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về mối đe dọa ngày càng tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông Trump thường xuyên kêu gọi Bắc Kinh mạnh tay hơn nữa trong việc kiềm chế tham vọng phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.

Trước đó vài ngày, Tổng thống Trump cũng đề cập tới vấn đề Triều Tiên trong cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ phối hợp cùng nhau trong việc gây sức ép với chính quyền Triều Tiên.

Vụ phóng cũng trùng với thời điểm các nhà lãnh đạo nhóm G-20 chuẩn bị nhóm họp vào cuối tuần này tại Đức. Một trong những chủ đề được dự đoán sẽ được đưa ra bàn thảo tai hội nghị là vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo SCMP