1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump đề cử nhà ngoại giao phụ trách Đông Á

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 22/12 thông báo chính thức đề cử bà Susan Thornton, một nhà ngoại giao kỳ cựu, làm Trợ lý Ngoại trưởng về Đông Á và Thái Bình Dương.


Bà Susan Thornton (Ảnh: USEU)

Bà Susan Thornton (Ảnh: USEU)

Theo thông báo của Nhà Trắng, bà Susan Thornton được đề cử giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách chính sách ngoại giao khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Đây là một trong những vị trí cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ bị bỏ ngỏ trong gần một năm kể từ khi Tổng thống Trump chính thức lên nắm quyền.

Với vai trò mới, bà Thornton sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia châu Á khác.

Việc kiện toàn các vị trí cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á là một bước đi của chính quyền Tổng thống Trump nhằm hoàn thiện một đội ngũ đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Bà Susan Thornton làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1991 và từng có thời gian công tác tại Trung Quốc và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Theo một số nguồn tin chính phủ Mỹ, bà Thornton là một nhà ngoại giao có thiên hướng ủng hộ quan hệ với Trung Quốc trong đảng Cộng hòa.

Trước đây, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, vị trí này do ông Daniel Russel đảm nhận. Bà Susan Thornton tạm thời làm quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1 năm nay.

Trong thời gian qua, bà Thornton đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu các chính sách về khu vực Đông Á, bao gồm cả các biện pháp nhằm kiềm chế Triều Tiên theo đuổi chương trình hạt nhân.

Ngoại trưởng Rex Tillerson đã từng bày tỏ ủng hộ việc bà Thornton làm Trợ lý Ngoại trưởng nhưng vấp phải sự phản chối từ các thành viên khác trong Nhà Trắng. Việc đề cử bà Thornton cần phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Cũng trong ngày 22/12, Nhà Trắng cũng thông báo đề cử ông Victor Cha làm Đại sứ Mỹ tại Triều Tiên. Động thái này nhằm khẳng định cam kết của Tổng thống Trump về việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Victor Cha từng là cố vấn cấp cao của Mỹ trong quan hệ với Triều Tiên dưới thời Tổng thống George. W. Bush.

Nhật Minh

Theo SCMP