Tổng thống Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc xung đột Mỹ - Iran gần đi đến hồi kết khi giao tranh giảm bớt trong giai đoạn ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến này sắp kết thúc. Tôi cho rằng nó tiến rất gần đến hồi kết", Tổng thống Donald Trump nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của kênh FOX Business trong một cuộc phỏng vấn dự kiến được phát sóng đầy đủ trên chương trình "Mornings with Maria" vào ngày 15/4.
Mặc dù Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến Iran đang gần đi đến hồi kết, nhưng ông cũng thừa nhận Mỹ vẫn chưa “xong việc”.
“Nếu tôi rút quân ngay lúc này, họ sẽ mất 20 năm để tái thiết đất nước. Và chúng tôi vẫn chưa xong việc” ông nói.
“Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng họ rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng lý giải cho quyết định can thiệp vào Trung Đông. Ông nói rằng chiến dịch quân sự là cần thiết để giải trừ năng lực hạt nhân của Iran.
"Tôi phải can thiệp vì nếu không làm vậy, ngay bây giờ, Iran sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump cho biết thêm.
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến được nối lại vào ngày 16/4, sau khi đổ vỡ vào cuối tuần trước ở Pakistan.
Sau cuộc đàm phán thất bại, Tổng thống Trump tuyên bố áp lệnh phong tỏa hải quân đối với tất cả tàu thuyền ra vào các cảng của Iran, đánh dấu giai đoạn leo thang mới của cuộc xung đột sau khi Mỹ - Iran nhất trí ngừng bắn 2 tuần.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các quan chức cấp cao Nhà Trắng đã có cuộc đàm phán với các quan chức Iran tại Pakistan về chương trình hạt nhân và kế hoạch làm giàu uranium của Tehran.
Các cuộc đàm phán không đạt được bước đột phá nào, mặc dù Phó Tổng thống Vance cho biết "đã có nhiều tiến triển” và Iran sẽ là bên quyết định về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc xung đột.
Phó Tổng thống Mỹ cho biết ông “lạc quan” về tình hình hiện tại. Ông tin rằng các nhà đàm phán Iran “muốn đạt được một thỏa thuận” với Mỹ, bất chấp hàng thập niên “mất lòng tin” giữa hai nước.
Ông Vance nhấn mạnh kỳ vọng của Tổng thống Trump về một "thỏa thuận lớn" với Iran, thay vì chỉ đạt được một “thỏa thuận nhỏ”.
“Lý do khiến thỏa thuận (với Iran) vẫn chưa được hoàn tất là vì Tổng thống thực sự muốn đạt được một thỏa thuận trong đó Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, Iran không tài trợ lực lượng vũ trang, nhưng đồng thời người dân Iran có thể phát triển thịnh vượng và tham gia vào nền kinh tế thế giới. Và đó là sự trao đổi mà ông ấy đang đề nghị”, ông Vance nói thêm.
Ông Vance khẳng định “sẽ tiếp tục đàm phán” và cố gắng để đạt được mục tiêu trên.
Một số nguồn tin tiết lộ, Tổng thống Trump đã giao cho các cố vấn hàng đầu của mình nhiệm vụ tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột Iran. Ông Trump tin tưởng rằng họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.
Sau 40 ngày giao tranh ác liệt bao trùm toàn khu vực, Iran và Mỹ đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian vào ngày 8/4 để cho phép ngoại giao chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến. Tuy nhiên, khu vực này một lần nữa rơi vào tình trạng báo động khi các nhà đàm phán cấp cao của Iran và Mỹ rời Islamabad hôm 12/4 mà không đạt được bước đột phá nào sau 21 giờ hội đàm căng thẳng.
Các quan chức Iran cáo buộc "những yêu cầu thái quá" của Mỹ là nguyên nhân khiến đàm phán thất bại, trong đó quyền làm giàu uranium của Iran và việc đi lại qua eo biển Hormuz được mô tả là 2 trong số những rào cản chính.





