1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin phê chuẩn thoả thuận sử dụng "vô thời hạn" căn cứ ở Syria

(Dân trí) - Điện Kremlin ngày 14/10 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn một thoả thuận với chính phủ Syria về việc cho phép quân đội Nga sử dụng vô thời hạn căn cứ không quân Hmeinim tại Syria.

Tổng thống Putin. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Putin. (Ảnh: Reuters)

Thông báo của Điện Kremlin cho biết thoả thuận vừa được Tổng thống Putin phê chuẩn phù hợp với chi tiêu quốc phòng trong ngân sách liên bang hàng năm. Cùng với việc triển khai vô thời hạn các đơn vị tại căn cứ Hmeinim, Nga cũng có kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân thường trực tại thành phố cảng Tartus của Syria trong thời gian tới.

Những thông tin trên được đưa ra trong thời điểm có dấu hiệu cho thấy Nga đang tăng cường lực lượng tại Syria sau khi thoả thuận ngừng bắn sụp đổ. Các số liệu cho thấy các chuyến vận chuyển bằng đường không và đường biển đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi áp đặt thoả thuận ngừng bắn. Dường như Nga đang tiến hành đợt triển khai quân sự quy mô lớn sau khi Tổng thống Putin hồi tháng 3 cho biết ông sẽ yêu cầu rút một số đơn vị về nước.

Trang mạng FlightRadar24 cho biết các máy bay vận tải Ilyushin Il-76 và Antonov An-124 đã nhiều lần chở hàng từ Nga tới Syria trong những tháng qua. Tuy nhiên, không rõ các máy bay này chở cụ thể loại hàng gì. Theo các thông số chính thức, hai mẫu Il-76 và An-124 có thể chở tới 150 tấn thiết bị và từng được sử dụng để đưa các loại vũ khí hạng nặng và trực thăng tới Syria.

Tuần trước, tờ Izvestia của Nga đưa tin một nhóm chiến đấu cơ Su-24 và Su-34 cũng đã tới căn cứ Hmeimim, qua đó nâng số lượng máy bay Nga có mặt tại Syria gần tới mức trước thời điểm Tổng thống Putin thông báo về kế hoạch rút quân.

Ngoài ra, giới phân tích cũng cho rằng các chuyên gia quân sự của Nga đã tới Syria trong những ngày qua, với khả năng để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-300. Với hệ thống này, Nga có khả năng hỗ trợ Syria kiểm soát không phận.

Nhà phân tích Justin Bronk, người đang là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định: "Hệ thống S-300 sẽ giúp Nga có khả năng tuyên bố vùng cấm bay trên lãnh thổ Syria. Điều này cũng khiến những toan tính của Mỹ về áp đặt vùng cấm bay tại quốc gia Trung Đông này trở nên khó khăn hơn. Nga sẽ kiểm soát bầu trời ở Syria và bất cứ thứ gì tìm cách đe doạ tới các máy bay của họ cũng sẽ vấp phải mối đe doạ đáng ngại từ S-300".

Ngọc Anh

Tổng hợp