1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nêu điều kiện hợp tác với phương Tây

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với phương Tây, tuy nhiên mối quan hệ này phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Tổng thống Putin nêu điều kiện hợp tác với phương Tây - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26/9 đã có cuộc gặp ở Sochi, Nga.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24, Tổng thống Lukashenko cho biết ông tin rằng tương lai của phương Tây gắn liền với Nga - quốc gia có "mọi thứ họ cần". Ông cũng nói thêm rằng, phương Tây có những thứ mà Nga và Belarus cần và sẵn sàng mua, bao gồm một số công nghệ nhất định.

"Họ còn muốn gì nữa? Họ chỉ cần đưa ra quyết định có trách nhiệm", ông Lukashenko nói.

Tổng thống Putin đồng ý với nhà lãnh đạo Belarus, nhấn mạnh phương Tây phải "đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng".

"Nếu không có sự tôn trọng, chúng tôi thậm chí sẽ không nói chuyện với họ. Không ai có thể dung thứ cho sự lăng mạ", ông Lukashenko tiếp tục nói, đồng thời lưu ý rằng cả Nga và Belarus đều sẵn sàng làm việc với những bên muốn hợp tác cùng nhau và xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cáo buộc phương Tây về cơ bản đang tiến hành một cuộc chiến tranh phối hợp chống lại Moscow và đang tìm cách "làm suy yếu, chia rẽ và cuối cùng là hủy diệt" Nga.

Theo Tổng thống Nga, những kế hoạch như vậy đã được phương Tây ấp ủ từ lâu, khi họ khuyến khích các băng nhóm khủng bố quốc tế ở Kavkaz, củng cố cơ sở hạ tầng tấn công của NATO sát biên giới Nga và biến chủ nghĩa bài Nga thành vũ khí của họ.

Ông Putin cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây, những người công khai kêu gọi đánh bại Nga về quân sự, rằng Moscow sẵn sàng sử dụng bất kỳ công cụ nào sẵn có để phòng vệ và đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của mình. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đáp trả Tổng thống Putin, cáo buộc nhà lãnh đạo Nga "đưa ra những lời đe dọa vô trách nhiệm về sử dụng vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Putin khẳng định ông "không nói suông" khi cảnh báo Nga sẽ cân nhắc việc bảo vệ lãnh thổ bằng "nhiều loại vũ khí hủy diệt khác nhau". Những vùng lãnh thổ này có thể bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Zaporozhye và Kherson, những khu vực đang tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vẫn là giải phóng vùng Donbass. Ông Putin tuyên bố "sẽ làm mọi việc có thể để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt".

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc kể từ cuối tháng 3. Hai bên đưa ra các điều kiện riêng để nối lại đàm phán, trong khi đó, phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Kiev.

Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột kéo dài. Trong khi đó, Kiev vẫn tiếp tục kêu gọi các nước viện trợ vũ khí để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Theo RT