1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây tìm cách hủy diệt Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho rằng mục tiêu của phương Tây là nhằm làm suy yếu, chia rẽ và hủy diệt nước Nga.

Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây tìm cách hủy diệt Nga - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

Trong bài phát biểu hôm nay 21/9, Tổng thống Putin nhấn mạnh mục tiêu của phương Tây là tìm cách hủy diệt Nga khi họ tuyên bố rằng, họ từng chia rẽ Liên Xô trước đây và bây giờ là Nga.

"Mục đích của phương Tây là làm suy yếu, chia rẽ và cuối cùng hủy diệt đất nước chúng ta. Họ đã công khai tuyên bố rằng vào năm 1991, họ đã có thể chia rẽ Liên Xô, và bây giờ là nước Nga, đất nước phải tan rã thành nhiều vùng miền đối đầu sinh tử với nhau", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Nga, những kế hoạch như vậy đã được phương Tây ấp ủ từ lâu, khi họ khuyến khích các băng nhóm khủng bố quốc tế ở Kavkaz, củng cố cơ sở hạ tầng tấn công của NATO sát biên giới Nga và biến chủ nghĩa bài Nga thành vũ khí của họ.

Tổng thống Putin hôm nay cũng ký sắc lệnh tổng động viên một phần lực lượng trong nước. Đề cập đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, ông Putin nói rằng các lực lượng Nga vẫn đang triển khai hành động, từng bước giải phóng các vùng lãnh thổ.

Tổng thống Putin cho biết Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine, đã gần như hoàn toàn sạch bóng chủ nghĩa tân phát xít, trong khi cuộc chiến ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng vẫn đang được tiến hành.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vẫn là giải phóng vùng Donbass. Chính quyền Donetsk và Lugansk ngày 20/9 đã ấn định ngày tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan hôm 16/9, Tổng thống Putin nhấn mạnh, bất chấp Ukraine phản công, mục tiêu chiến dịch quân sự của Nga vẫn không thay đổi.

"Mục tiêu chính là giải phóng toàn bộ lãnh thổ Donbass. Mục tiêu này sẽ tiếp tục", chủ nhân Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine khiến xung đột kéo dài khi từ chối quá trình đàm phán. Thay vào đó, Ukraine muốn đạt mục tiêu bằng các biện pháp quân sự hay chiến thắng trên chiến trường.

Ông Putin tuyên bố "sẽ làm mọi việc có thể để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt".

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc kể từ cuối tháng 3. Hai bên đưa ra các điều kiện riêng để nối lại đàm phán, trong khi đó, phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Kiev.

Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột kéo dài. Trong khi đó, Kiev vẫn tiếp tục kêu gọi các nước viện trợ vũ khí để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Sputnik